Google chi 17 triệu USD dàn xếp vụ theo dõi khách hàng

20/11/2013 03:00 GMT+7

Tập đoàn Google vừa ký thỏa thuận với 38 bang của Mỹ, qua đó chấp nhận chi 17 triệu USD để dàn xếp với những khách hàng khiếu nại hoặc khởi kiện vì bị hãng này theo dõi.

AFP dẫn lời Tổng chưởng lý bang New York Eric Schneiderman nhận định: “Người tiêu dùng cần được biết “có ai đó” đang cùng truy cập internet. Khi theo dõi hàng triệu cư dân mạng, Google không chỉ xâm phạm đời tư của họ mà còn tự làm ảnh hưởng đến uy tín của mình”.

Trong giai đoạn từ tháng 6.2011 - 2.2012, tập đoàn này bị cáo buộc cài một số phần mềm gián điệp vào máy tính người sử dụng trình duyệt Safari của hãng Apple nhằm thu thập thông tin phục vụ quảng cáo. Google chỉ ngưng hoạt động trái phép nói trên sau khi bị truyền thông Mỹ phanh phui vụ việc.

Nhiều chuyên gia nhận xét mức bồi thường trên là quá thấp so với doanh thu lên đến 50 tỉ USD trong năm 2012 của “đại gia” công nghệ này.

Lan Chi

>> Google tung ra trang tìm người thân sau siêu bão ở Philippines
>> Google tăng cường kiểm soát tiện ích cho Chrome
>> Google Apps sắp ngưng hỗ trợ IE 9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.