Griezmann lập cú đúp hạ Đức 2-0, tuyển Pháp vào chung kết

08/07/2016 03:59 GMT+7

Hàng thủ thiếu vắng Hummels từ đầu trận và Boateng ở hiệp hai đã bị trừng phạt bằng bàn của đúp của Griezmann.


[VIDEO]: KHÁCH MỜI BÌNH LUẬN VÀ DỰ ĐOÁN TRẬN PHÁP - ĐỨC
Trận đấu giữa Đức và Pháp đã đến sớm hơn một vòng đấu và như vậy, vào rạng sáng mai tại Marseille, sẽ chỉ có tấm vé vào chung kết được trao cho một trong hai đội chứ chưa phải là chiếc cúp. Tuy nhiên, điều đó sẽ không làm vơi đi sự quyết liệt và sức hấp dẫn của cuộc quyết đấu này.
Đức bước vào trận bán kết sau 120 phút quần thảo với Ý, dẫn đến những ca chấn thương của Gomez, Khedira, Schweinsteiger cùng án treo giò dành cho trung vệ Hummels. Điều đó có nghĩa HLV Loew sẽ không thể tiếp tục sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ bởi Howedes phải thế chỗ của Hummels và nhiều khả năng Schweinsteiger hoặc Can sẽ lấp vào khoảng trống mà Khedira để lại.
Pháp (áo xanh) vượt qua Đức 2-0 trong trận giao hữu gần đây nhất Reuters
Nhiệm vụ của hàng phòng ngự Đức, theo Muller là “phải tập trung vào việc không để cho họ có bóng gần khu vực 16 m 50” bởi với HLV Loew, “họ liên tục thay đổi vị trí, họ tạo ra nhiều bất ngờ và khó dự đoán”. Tuy nhiên, vấn đề khiến HLV Loew đau đầu nhất là ông phải chọn giữa Muller, Goetze và Podolski cho vị trí tiền đạo mũi nhọn để thay thế Gomez, bởi dù biết hàng phòng ngự Pháp đang có vấn đề nhưng chỉ khi nào hàng công chơi một cách trôi chảy thì “Mannschaft” mới có thể tìm được bàn thắng.
Trong khi đó, dù tin rằng “chúng tôi có vẻ tốt hơn” nhưng HLV Deschamps của Pháp xác định “Đức vẫn là Đức. Họ là đội bóng giỏi nhất ở châu Âu và là đội bóng duy nhất hoàn toàn kiểm soát được tình hình, với phẩm chất kỹ thuật ở mọi vị trí, từ thủ môn cho đến các tiền đạo”. Thế nhưng, Pháp “sẽ chiến đấu cho cơ hội của chúng tôi” mà để làm được điều đó, tiền vệ Sissoko đã cảnh báo các đồng đội trên hàng công là “phải đưa ra quyết định một cách nhanh chóng trước khung thành và cố gắng thực hiện chính xác hơn” khi đối mặt với thủ môn Neuer.
Sự trở lại của Rami và Kante sau khi mãn án treo giò sẽ giúp HLV Deschamps có nhiều giải pháp hơn cho hệ thống phòng thủ, nhưng “Les Bleus” cần phải hiểu rõ rằng họ sẽ phải đối mặt với những ngôi sao tấn công của đội bóng vô địch thế giới chứ không phải là những tiền đạo thường thường bậc trung như của Iceland, Ireland, Thụy Sĩ, Romania hay Albania.
Dù vậy, Pháp vẫn đang có mọi lợi thế trong tay nên nếu như không thể giành được quyền góp mặt ở trận chung kết thì họ chỉ có thể tự trách mình. Tỷ lệ cược: Đồng banh, thắng 8.
Đội hình dự kiến
Đức (4-2-3-1): Neuer (1); Hector (3), Boateng (17), Howedes (4), Kimmich (21); Kross (18), Schweinsteiger (7); Gotze (19), Ozil (8), Draxler (11); Muller (13).
Pháp (4-2-3-1): Lloris (1); Sagna (19), Umtili (22), Koscieny (21), Evra (3); Matuidi (14); Pogba (15); Payet (8), Griezmann (7), Sissoko (18); Girourd (9).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.