GS Ngô Bảo Châu tiếp lửa

22/08/2010 15:03 GMT+7

Có thể nói, sau khi GS Ngô Bảo Châu nhận được giải thưởng Fields năm 2010 danh giá, một làn sóng muốn phấn đấu để dạy, học, làm việc, nghiên cứu... tốt hơn đang tuôn tràn trong giới trẻ và trí thức VN.

Trò: Quyết đeo đuổi ngành Toán

Những học sinh được kỳ vọng đóng góp vào sự phát triển toán học VN trong tương lai đang “lâng lâng” với sự kiện này. Không một chút do dự, các học sinh (HS) khẳng định với PV Thanh Niên, sẽ theo đuổi để trở thành nhà nghiên cứu về toán học.

Nguyễn Ngọc Trung, vừa tốt nghiệp trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, thành viên duy nhất của đội tuyển VN đoạt huy chương vàng trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm  2010 rất hào hứng cho biết: “Em đã rất xúc động khi biết sự kiện này qua báo chí. Giải thưởng là đỉnh cao mà GS Ngô Bảo Châu đạt được nhưng điều em khâm phục chính là cả một quá trình học tập, nghiên cứu của GS”. Trung nói thêm: “GS Ngô Bảo Châu đã giúp em thêm vững tin vào lựa chọn của mình, không còn nghi ngờ gì nữa, em sẽ theo đuổi ngành toán học. Em đã lựa chọn khoa Toán-Tin của trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội)”.

Vũ Đình Long, HS lớp 12 khối chuyên Toán-Tin - ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) tâm sự: “Đúng vào lúc em đang phân vân giữa việc lựa chọn ngành học toán hay kỹ thuật sau khi tốt nghiệp THPT thì sự kiện GS Ngô Bảo Châu đoạt giải thưởng Fields đã có ảnh hưởng rất lớn đến lựa chọn của em. Em sẽ chọn khoa Toán-Tin của trường ĐH Khoa học tự nhiên”. Là một HS chuyên Toán, đoạt huy chương bạc Olympic Toán quốc tế năm  2010, Trần Thái Hưng, trường Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP.HCM xem Ngô Bảo Châu là thần tượng. Hưng chia sẻ: “Em cảm thấy tự hào và vinh dự vì một GS của VN đã đạt giải thưởng rất danh giá. Và thật sự là em rất ngưỡng mộ GS Ngô Bảo Châu và GS chính là thần tượng để em phải cố gắng hơn nữa trong học tập. Cách đây mấy tháng, khi tham gia đội tuyển thi Olympic Toán quốc tế em đã có cơ hội được học các thầy đã từng dạy GS Ngô Bảo Châu. Với những kiến thức, niềm đam mê và động lực mà GS Ngô Bảo Châu đem đến, em sẽ cố gắng hết mình đóng góp một phần vào sự phát triển của lĩnh vực toán học nước nhà”.

Thầy: Hứng khởi

PGS-TS Nguyên Vũ Lương - Chủ nhiệm khối THPT chuyên Toán-Tin - trường ĐH Khoa học tự nhiên, nơi GS Ngô Bảo Châu từng học thời THPT cho biết: “Có HS của tôi hào hứng phát biểu: rất muốn làm như anh Ngô Bảo Châu. Nhưng phải nói rằng đó là kỳ tích mà không dễ đạt được. Tôi chỉ khuyên HS của mình: nếu các em có niềm say mê và thực sự muốn cống hiến cho toán học thì hãy vững tin vào lựa chọn của mình. Dù không đạt tới đỉnh vinh quang nhưng nếu làm khoa học, mỗi người gắng sức một chút thì khoa học của nước đó sẽ mạnh, đất nước đó sẽ mạnh”.

Thạc sĩ Nguyễn Duy Hiếu - Tổ trưởng bộ môn Toán trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - TP.HCM hớn hở: “Là giáo viên dạy chuyên Toán, từ đây tôi phải dành nhiều thời gian hơn để tìm tòi nghiên cứu để mang đến cho HS thật nhiều kiến thức. Và hy vọng rằng ở những lứa học trò sau này có thể xuất hiện những tài năng xuất sắc về toán học. Bên cạnh việc truyền giảng kiến thức, tôi sẽ cố gắng tiếp thêm động lực cho HS. Các em có thể coi GS Ngô Bảo Châu là thần tượng, từ đó phấn đấu trong học tập và kiên trì theo đuổi niềm đam mê toán học của mình”.

Thạc sĩ Lê Thành Thái - Hiệu trưởng trường Trung học Thực hành ĐH Sư phạm vui mừng nói: “Sự kiện này là đề tài bàn luận sôi nổi trong nhà trường và tâm trạng ai cũng vui mừng, đặc biệt là trong bộ môn Toán. Đây chính là động lực trong quá trình giảng dạy và quản lý của nhà trường. Từ đây, mỗi giáo viên phải nâng cao trách nhiệm đối với mỗi bài giảng, với mỗi HS. Từ đây, ban giám hiệu nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch đầu tư cũng như các mục tiêu cụ thể để đào tạo cho những HS có năng khiếu đặc biệt”. 

Tuệ Nguyễn -Bích Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.