GS Tạ Thành Văn làm Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội

Liên Châu
Liên Châu
22/10/2020 15:22 GMT+7

Sáng nay, 22.10, Đại học Y Hà Nội công bố quyết định công nhận Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là trường đại học đã có 118 năm hình thành, phát triển.

GS Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch hội đồng trường của Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2020 -2025.
Hội đồng Trường  gồm 17 thành viên do GS Tạ Thành Văn, Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội là Chủ tịch. 
Hội đồng này, ngoài các thành viên là cán bộ nhà trường, còn có sự tham gia của một số luật sư, lãnh đạo bệnh viện tư nhân. 
PGS - TS Đoàn Quốc Hưng, Phó hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội đảm nhận nhiệm vụ quyền hạn hiệu trưởng thay GS Tạ Thành Văn cho đến khi có quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng mới. 
Tại lễ công bố, GS Nguyễn Thanh Long cho biết, Đại học Y Hà Nội thành lập Hội đồng trường là phù hợp với xu hướng đổi mới về đào tạo y khoa. Ngành y tế đang đổi mới toàn diện, với đích cuối cùng là chất lượng dịch vụ y tế cho người dân trên cả nước, trong đó có đổi mới về đào tạo y khoa. Muốn nâng cao chất lượng dịch vụ y tế thì đổi mới đào tạo là đổi mới căn bản.
“Chúng ta đã đào tạo y khoa cho người Việt Nam rất tốt nhưng tới đây, để thể hiện vị thế, uy tín, các thầy cô trong nhà trường sẽ tham gia đào tạo y khoa cho các nước. Từ năm tới, Đại học Y Hà Nội cần tuyển sinh người nước ngoài’’, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế giao nhiệm vụ.
Theo ông Long, tới đây, ngành y tế thay đổi căn bản về cấp chứng chỉ hành nghề cho bác sĩ, từ cấp chứng chỉ hành nghề suốt đời sang cấp chứng chỉ có thời hạn. Cấp lại và cấp chứng chỉ có sát hạch, có thi về lâm sàng, thực hành và lý thuyết. Đổi mới này nhằm nâng cao năng lực, nâng cao kỹ năng của tất cả các thầy thuốc tại Việt Nam. Đại học Y Hà Nội sẽ là một trong hai nơi của cả nước có trung tâm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề.
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong giai đoạn mới của Trường Đại học Y Hà Nội về chất lượng đào tạo, tiến tới thực hiện tự chủ về tài chính, ông Long cũng đề nghị: “Các thầy cô trong Đảng ủy, trong Hội đồng trường, trong tất cả các khoa, phòng phải đoàn kết vì mục đích chung phục vụ cho nhà trường phát triển’’.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.