Ông Lê Duy Hàm - Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp cho biết, các nhà khoa học sẽ xem xét kỹ từng hạt thóc này, nếu nhận thấy hạt nào có khả năng nảy mầm sẽ tiến hành gieo ngay, rồi chăm sóc cây mạ đến khi cho thu hoạch.
PGS-TS Lâm Thị Mỹ Dung cho biết, bà đang chuẩn bị các thủ tục để gửi 3 mẫu vỏ trấu của hạt thóc đã nảy mầm và hạt thóc lép sang Nhật Bản làm thí nghiệm xác định chính xác niên đại của chúng. Phí phân tích cho mỗi mẫu có giá 600 USD. Theo bà Dung, dự kiến, chúng ta sẽ không phải trả tiền phân tích cho 2-3 mẫu đầu tiên.
Quang Duẩn
Bình luận (0)