
Phải thay đổi cách làm du lịch
Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc sau khi Thanh Niên ngày 13.9 đăng bài Lấy của nhà đãi khách và Du lịch miền Trung lạc hậu, nhàm chán.
Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc sau khi Thanh Niên ngày 13.9 đăng bài Lấy của nhà đãi khách và Du lịch miền Trung lạc hậu, nhàm chán.
Liên kết vùng duyên hải miền Trung, Tây nguyên với các tỉnh Nam Lào và đông bắc Campuchia nhằm khắc phục những gì còn lạc hậu và nhàm chán là nội dung được đề cập tại hội thảo quốc tế về du lịch, diễn ra vào ngày 12.9 tại tỉnh Bình Thuận.
(TNO) Vào khoảng 7 giờ 30 sáng nay 27.8, một nữ du khách đã rơi từ tầng hai của nhà khách P.T., trên đường Thủ Khoa Huân, P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết, Bình Thuận, xuống đất.
Ngày 18.6, Huyện ủy H.Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) làm việc với ông Từ Duy - Phó trưởng phòng Văn hóa - Thông tin (VH-TT) H.Hàm Thuận Bắc để thông báo kết luận mà ông Duy tố cáo Trưởng ban Tuyên giáo, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) của huyện này đe dọa cả chi bộ, đảng viên của Phòng VH-TT trong lúc ăn nhậu.
Báo Thanh Niên ra ngày 7.5 có bài Công nhân bị đốt lán trại vì không ăn cơm quán?, sau khi báo phản ánh, có thêm các doanh nghiệp (DN) tố cáo L. (nhân vật bị phản ánh trong bài viết) về việc bảo kê các đơn vị thi công để lấy tiền.
Nhiều chuyên gia về du lịch cảnh báo, nếu không sớm tổ chức lại, Mũi Né sẽ “chết” vì tình trạng nhếch nhác hiện nay.
Ngày 6.3, nguồn tin của Thanh Niên cho hay Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định xử phạt Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) thương mại Hồng Lợi (cây xăng Hồng Lợi, 779 Trần Hưng Đạo, TP.Phan Thiết) số tiền hơn 270 triệu đồng, buộc phải chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế 5.000 lít xăng RON 95 không đạt chất lượng bị đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện trước đó.
Ngày 22.6, ông Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Bình Thuận, cho biết Tổ công tác giám sát việc tìm kiếm “kho vàng 4.000 tấn” của cụ Trần Văn Tiệp đã đi kiểm tra thực địa trên núi Tàu (xã Phước Thể, H.Tuy Phong, Bình Thuận). Tổ công tác gồm đại diện các sở: VH-TT-DL, TN-MT, Công thương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và UBND H.Tuy Phong.
Chiều 11.12, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận có cuộc họp khẩn để nghe Công an và Sở LĐ-TB-XH Bình Thuận báo cáo chi tiết vụ giải cứu Long “đầu rồng”, tức Nguyễn Ngọc Long, học viên cai nghiện tại Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động - xã hội Bình Thuận (gọi tắt là trung tâm, đóng tại TT.Phú Long, H.Hàm Thuận Bắc).
Ngày 28.11, trả lời PV Thanh Niên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận Châu Minh Sơn cho biết TAND tỉnh Bình Thuận đã báo cáo toàn bộ vụ án Trần Thị Kim Nguyệt (43 tuổi, ở thị trấn Lương Sơn, H.Bắc Bình) cho Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Chiều 24.11, bà Trần Thị Kim Nguyệt (43 tuổi, trú thị trấn Lương Sơn, H.Bắc Bình, Bình Thuận, bị can trong “kỳ án trộm dê”) gửi đơn lên Viện trưởng Viện KSND tối cao, Cục Điều tra (Viện KSND tối cao) tố cáo cơ quan CSĐT (H.Bắc Bình) đã tùy tiện giao vật chứng là đàn dê cho “bị hại” mang đi tiêu thụ, hưởng lợi trái quy định. Từ đó đến nay không có một văn bản nào nói đến đàn dê dù đã 12 lần xét xử sơ thẩm.
Chiều qua 22.11, bà Trần Thị Kim Nguyệt (bị can trong “kỳ án trộm dê” mà Thanh Niên đã đưa tin) có đơn gửi các cơ quan, khiếu nại quyết định trưng cầu giám định đàn dê của Cơ quan CSĐT Công an H.Bắc Bình (Bình Thuận).
Sáng 20.11, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Bình Thuận đã khám nghiệm hiện trường vụ vỡ bờ moong khai thác titan làm bùn thải tràn ra môi trường hôm 18.11.
(TNO) Sáng 20.11, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Bình Thuận đã đến kiểm tra hiện trường vụ vỡ bờ moong khai thác titan làm bùn đỏ tràn ra môi trường hôm 18.11.