Hạ Croatia trong hiệp phụ, Bồ Đào Nha đi tiếp

26/06/2016 04:35 GMT+7

Thi đấu lép vế trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng một pha phản công sắc bén ở cuối hiệp phụ thứ 2 đã giúp Bồ Đào Nha đánh bại Croatia với tỷ số 1-0 để vào tứ kết EURO 2016.


[VIDEO] MC THANH THANH HUYỀN VÀ NHÀ BÁO QUANG TUYẾN BÌNH LUẬN VÀ DỰ ĐOÁN
Sau 2 trận tịt ngòi, Ronaldo đã tìm lại được bản năng ghi bàn của mình một cách đúng lúc. Nếu không có sự tỏa sáng của siêu sao 31 tuổi, có lẽ Bồ Đào Nha đã phải nhận thất bại trước Hungary ở loại trận cuối và xách va li về nước.
Cú đúp bàn thắng và một đường chuyền thành bàn của Ronaldo đã giúp Bồ Đào Nha có trận hòa 3-3 với Hungary và đi tiếp. Dù rằng đội bóng này không thắng nổi một trận nào nhưng dù sao việc có mặt ở vòng 16 đội có lẽ vẫn tốt hơn việc bị loại sớm.
Vấn đề của Bồ Đào Nha có lẽ nằm ở chính Ronaldo. Bởi họ quá phụ thuộc vào siêu sao này. Trong một ngày hưng phấn, CR7 có thể giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng trước bất kỳ đối thủ nào. Thế nhưng, nếu anh không thể tỏa sáng, một đội bóng như Iceland hay Áo cũng có thể khiến họ mất điểm.
Tuy nhiên, Nani, đồng đội lâu năm của Ronaldo tin rằng một khi CR7 đã tìm lại được cảm giác ghi bàn thì anh sẽ tiếp tục tỏa sáng.
"Mọi người đều biết khả năng của Ronaldo và anh ấy có thể xoay chuyển cục diện trận đấu ở bất kỳ thời điểm nào. Tôi tin chắc rằng anh ấy sẽ tiếp tục ghi bàn trong những trận đấu tới", Sky Sports dẫn lời Nani. 
HLV Cacic tỏ ra rất tự tin AFP
Trong khi đó, Croatia, đối thủ của Bồ Đào Nha trong trận đấu tới tỏ ra tự tin. Đội bóng do HLV Ante Cacic dẫn dắt đã giành chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha trong loạt trận cuối để giành ngôi đầu bảng D một cách đầy bất ngờ.
"Khi đã vào đến vòng đấu loại trực tiếp, sẽ không có đối thủ nào là dễ dàng và có lẽ chúng tôi đã gặp một trong những đội khó chơi nhất. Tuy nhiên, chúng tôi đã vượt qua một bảng đấu khó khăn và điều đó giúp chúng tôi thêm tự tin. Chúng tôi tôn trọng Bồ Đào Nha nhưng chúng tôi tin vào khả năng của mình và sẵn sàng chờ đón thách thức này", ông Cacic nói trên website của Liên đoàn bóng đá Croatia.
Modric sẽ trở lại thi đấu sau 2 trận ngồi ngoài AFP
Ở trận đấu tới, đội hình Croatia sẽ chào đón sự trở lại của nhạc trưởng Luka Modric, người bị chấn thương sau trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ ở loạt trận đầu tiên. Dù vậy, khả năng ra sân của tiền đạo Mario Mandzukic vẫn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, HLV Cacic có thể yên tấm khi chân sút Nikola Kalinic đã thi đấu tốt và ghi bàn trong trận đấu với Tây Ban Nha.
Bên phía Bồ Đào Nha, hậu vệ Raphael Guerreiro đứng trước nguy cơ vắng mặt và Eliseu có thể là người thay thế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.