'Hạ cuối tình đầu' để lại ấn tượng đẹp về thời thanh xuân

P.C.Tùng
P.C.Tùng
12/04/2018 16:07 GMT+7

Bộ phim điện ảnh của đạo diễn Trương Quang Thịnh được đánh giá khá dễ thương, cuốn hút người xem với thông điệp ý nghĩa về gia đình, tình yêu, tình bạn, và như một nét chấm phá đậm vị Việt giữa trào lưu làm phim remake.

Trương Quang Thịnh từng đóng vai chính trong phim đầu tay Chuột của Vũ Ngọc Đãng và làm đạo diễn cho chương trình hẹn hò đầu tiên tại Việt Nam Hành trình kết nối những trái tim - Love Bus. Đó cũng là nguồn cảm hứng bất tận giúp anh “hồi teen” để làm đạo diễn bộ phim ngôn tình về thời thanh xuân tươi đẹp Hạ cuối tình đầu.
Xem hết 90 phút, có thể thấy phim được xây dựng trên một câu chuyện giản dị nhưng sâu sắc về gia đình, tình yêu và tình bạn, đồng thời giúp khán giả nhớ về những kỷ niệm thời thanh xuân, cái thuở đẹp nhất của cuộc đời vì “ai cũng từng có một mùa hạ cuối”.
3 nhân vật (từ phải qua): Khánh Mai, Lưu Ly và Thanh Thảo trong phim 
Chuyện phim xoay quanh 3 cô nàng, Lưu Ly (diễn viên Quỳnh Hương) mạnh mẽ, cá tính, thông minh. Khánh Mai (diễn viên Huỳnh Hồng Loan) dịu dàng, mềm mại. Thanh Thảo (diễn viên Gia Linh) trong sáng, hồn nhiên. 18 tuổi, ba cô gái bước vào đời với quyết định phải “nghĩ khác, sống khác”.
Ngay trong đêm sinh nhật mừng tuổi 18 của Lưu Ly, họ đã bị “sụp hầm” bởi hai chàng sinh viên lãng du. Thanh Thảo sợ hãi, Khánh Mai hoang mang, riêng với tính cách nổi loạn của mình, Lưu Ly đã lên kế hoạch “trừng trị trai lừa gái, trai bỉ ổi” để rửa nhục cho phái nữ.
Kế hoạch của Lưu Ly bắt đầu thú vị khi có xuất hiện của hai chàng trai Huy Cường và Huy Tuấn (diễn viên Phạm Hoàng Nguyên đóng cả hai vai), để rồi Lưu Ly trải qua nhiều biến cố mới có thể trưởng thành với những bài học về tình bạn, tình yêu khi bước vào đời.
Điểm thú vị là khán giả khó có thể đoán được những tình tiết tiếp theo của bộ phim. Sự bất ngờ đó giúp bộ phim tạo nên sức hút suốt 90 phút. Nhạc phim cũng là yếu tố quan trọng truyền cảm xúc cho người xem.
Cảnh trong phim Hạ cuối tình đầu 
Phim còn đề cao tính nhân văn trong việc giáo dục con cái đang ở tuổi vị thành niên. Đó là tuyến nhân vật ba (Hoàng Sơn) và mẹ (NSND Hồng Vân) của Lưu Ly, cũng như mối tình già của hai nhân vật không tên (do NSƯT Lê Thiện đóng) - những người cả đời lo lắng cho con, chăm sóc gia đình. Để thấy rằng thẳm sâu trong lòng họ vẫn có những ước mơ của thời son rỗi, được sống cho bản thân mình và làm những điều mình mong muốn.
Bộ phim muốn nhắn nhủ đến các bậc phụ huynh và những người lớn đang sống một cuộc đời tẻ nhạt, khi con cái trưởng thành hãy để chúng tung cánh tự do, quãng thời gian sau này hãy sống cho bản thân mình nhiều hơn vì thời gian vốn không chờ đợi ai. Ngoài ra, phim cũng gửi thông điệp nhắc nhở các bạn trẻ rằng: gia đình luôn là nơi bình yên nhất, là nơi mình có thể quay về sau những vấp ngã của cuộc đời.
Hạ cuối tình đầu mang màu sắc tươi mới khi quy tụ dàn diễn viên trẻ tiềm năng như: Quỳnh Hương, Huỳnh Hồng Loan, Gia Linh, Phạm Hoàng Nguyên, Xuân Nghị… Các gương mặt mới này ít nhiều để lại ấn tượng với khán giả trong diễn xuất.
Đảm nhận vai nữ chính trong phim, Quỳnh Hương - “bản sao Ngọc Trinh” đã thể hiện tốt tâm lý của cô gái mới lớn, nông nổi trong cách suy nghĩ, muốn nổi loạn nhưng lại khao khát tình yêu thương. Đặc biệt là khi phải liên tục rơi vào những hoàn cảnh éo le buộc phải đưa ra quyết định để giữ được những mối quan hệ quan trọng: gia đình, tình yêu và tình bạn.
Người mẫu, diễn viên trẻ Quỳnh Hương chứng tỏ được thực lực diễn xuất trong phim mới này
Quỳnh Hương chia sẻ, trước khi đảm nhận vai diễn này, cô đã vô cùng áp lực, đến nỗi gặp cả ác mộng. Tuy nhiên, bằng sự động viên của đạo diễn Trương Quang Thịnh và trên hết là sự nỗ lực không mệt mỏi của bản thân, Quỳnh Hương đã hoàn thành tốt vai diễn của mình.
Với Phạm Hoàng Nguyên, đây là lần đầu đảm nhận vai chính trong một bộ phim điện ảnh. Anh vào vai con nhà giàu, đẹp trai, lãng tử nhưng lại có chút hư hỏng, ngông cuồng của chàng trai mới lớn đang trên đường đi tìm một tình yêu thật sự. Với vẻ ngoài nam tính cùng lối diễn xuất tự nhiên, Hoàng Nguyên hứa hẹn là “nam thần” mới của điện ảnh Việt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.