Hà Giang, Lào Cai hứng trận mưa đá đầu tiên trong năm 2018

04/03/2018 14:02 GMT+7

Trận mưa đá đầu tiên đã xuất hiện ở các huyện vùng cao tỉnh Hà Giang và Lào Cai, gây ra một số thiệt hại về hoa màu, nhà cửa.

Thông tin từ UBND huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) trưa nay, 4.3, xác nhận hiện tượng mưa đá xảy ra vào lúc rạng sáng nay ở thị trấn Mèo Vạc và các xã lân cận trong đêm qua đã gây ra một số thiệt hại.
Trận mưa đá bắt đầu lúc 3 giờ sáng và kéo dài khoảng 15 phút trút xuống khu vực thị trấn Mèo Vạc. Cho đến sáng nay, ở khu vực thị trấn miền núi này, người dân có thể quan sát thấy những hạt đá cỡ lớn chưa tan hết vẫn nằm ngổn ngang trên mái nhà, hoặc dồn thành đống ở ngoài đường.
Qua kiểm đếm thiệt hại, mưa đá đã làm hỏng nhiều mái của nhiều điểm trường, bưu điện và các nhà dân. Đây là trận mưa đá đầu tiên xảy ra trên địa bàn huyện Mèo Vạc trong năm nay.
Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai Lưu Minh Hải cho biết, trong đêm 3.3 đã ghi nhận trận mưa đá đầu tiên trong năm 2018. Trận mưa kéo dài trong gần 10 phút với những hạt đá lớn có đường kính từ 1 - 2 cm, kèm theo giông lốc.
Cũng theo ông Lưu Minh Hải, hiện tượng mưa đá xảy ra ở vùng núi tỉnh Lào Cai và miền núi phía Bắc trong dịp này do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây. Dự báo, hiện tượng này sẽ còn tiếp tục xảy ra những ngày tới, người dân cần đề phòng cảnh giác khi trời có mưa giông.
mua-da-meo-vac
Đá dồn thành đống trên mái nhà dân thị trấn Mèo Vạc sau cơn mưa Ảnh Thanh Hải
mua-da-meo-vac
mua-da-meo-vac
Dọc đường vào thị trấn Mèo Vạc, những hạt đá dồn thành đống lớn, đóng thành mảng là những gì còn sót lại trong trận mưa đá xảy ra lúc rạng sáng nay 4.3 Ảnh Thanh Hải
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.