Hà Lan phá âm mưu tấn công khủng bố

28/09/2018 08:42 GMT+7

Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ 7 người bị nghi mở vụ tấn công khủng bố quy mô lớn liên quan tới súng và thuốc nổ.


Theo BBC dẫn nguồn từ cảnh sát ngày 28.9, nhóm này đang tìm mua các khẩu súng AK47, súng ngắn, lựu đạn, thuốc nổ để chế tạo bom nhằm thực hiện các vụ tấn công gây thương vong hàng loạt tại sự kiện lớn ở Hà Lan. Các nghi phạm cũng tìm nơi huấn luyện cách sử dụng các vũ khí trên.
Cụ thể, nhóm này định dùng áo vét cài bom và súng trường tại điểm này và có kế hoạch cho đánh bom bằng xe hơi tại một điểm khác, theo giới chức sở tại.
Các nghi phạm là nam giới tuổi từ 21-34 tuổi, sống tại thành phố Arnhem thuộc miền trung Hà Lan và thành phố cảng Rotterdam cùng một số làng gần 2 thành phố này.
Cảnh sát đã triệt phá được nhóm nghi phạm này sau chiến dịch theo dõi kéo dài nhiều tháng, theo AFP dẫn lời đại diện Văn phòng công tố Hà Lan.
Thủ lĩnh của nhóm là một người đàn ông 34 tuổi gốc Iraq, đã bị kết án vào năm 2017 vì âm mưu ra nước ngoài gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.