Hà Lan sơ tán, kiểm tra máy bay Pháp vì bị đe dọa tấn công

14/11/2015 23:38 GMT+7

Ngày 14.11, Hà Lan sơ tán hành khách và kiểm tra một máy bay của hãng hàng không Pháp Air France do máy bay bị đe dọa tấn công trước khi chuẩn bị cất cánh từ sân bay Schipol ở Amsterdam đến Paris.

Ngày 14.11, Hà Lan sơ tán hành khách và kiểm tra một máy bay của hãng hàng không Pháp Air France do máy bay bị đe dọa tấn công trước khi chuẩn bị cất cánh từ sân bay Schipol ở Amsterdam đến Paris.

Một máy bay hãng hàng không Pháp Air France - Ảnh: ReutersMột máy bay hãng hàng không Pháp Air France - Ảnh: Reuters
“Chúng tôi luôn chú ý đến những lời đe dọa và quyết định sơ tán hành khách và lục soát máy bay”, ông Dennis Muller, người phát ngôn cảnh sát Hà Lan cho AFP biết.
Ông Muller không nói rõ liệu vụ việc này có liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris, Pháp tối 13.11 khiến ít nhất 128 người chết.
“Những mối đe dọa chống lại chuyến bay này xuất hiện trên mạng xã hội Twitter”, ông Muller cho biết.
Ông Muller không nêu cụ thể lời đe dọa là gì và không nói rõ máy bay sẽ đến đâu ở Pháp, cũng như tên của hãng hàng không.
Còn hãng tin ANP (Hà Lan) cho biết đây là máy bay của hãng hàng không Air France (Pháp), chuyến bay AF1741, dự kiến cất cánh từ sân bay Schipol ở Amsterdam (Hà Lan) vào lúc 14 giờ 45 ngày 14.11 (giờ địa phương) để đến thủ đô Paris.
Website của sân bay Schipol thông báo chuyến bay AF1741 sẽ cất cánh khoảng 16 giờ, trễ hơn 2 giờ so với kế hoạch.
Theo trang tin Mirror (Anh), trên Twitter xuất hiện những lời đe dọa: “Quên Nga rồi à? Hãy đợi xem điều gì sẽ xảy ra trên chuyến bay F1741 từ Amsterdam đến Paris”; “Hôm qua Paris và bây giờ những người anh em của chúng tôi sẽ sớm tấn công sân bay Schiphol”.
Sau vụ tấn công đẫm máu ở Paris, Hà Lan đã quyết định siết chặt kiểm soát khu vực biên giới và tăng cường an ninh tại các sân bay và nhà ga xe lửa, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.