Hà Nội: 3 xe cứu thương đưa hàng chục F0 tại ‘ổ dịch’ Q.Thanh Xuân đi điều trị

30/08/2021 14:31 GMT+7

Liên tiếp phát hiện ca mắc Covid-19 tại “ổ dịch” P.Thanh Xuân Trung (Q.Thanh Xuân, Hà Nội), lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe cứu thương để đưa số ca nhiễm này đi cách ly, điều trị.

Theo số liệu từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ ngày 27.4 đến nay, thành phố ghi nhận 3.114 ca mắc Covid-19, trong đó, 1.539 ca mắc ngoài cộng đồng và 1.575 ca là các trường hợp đã được cách ly.
Đặc biệt, khoảng 1 tuần trở lại đây, “ổ dịch” mới tại P.Thanh Xuân Trung (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) được phát hiện và có diễn biến rất phức tạp, mỗi ngày đều ghi nhận thêm hàng chục ca mắc. Tính đến trưa 30.8, “ổ dịch” này đã ghi nhận hơn 300 ca nhiễm.

Q.Thanh Xuân đã thiết lập nhiều vùng cách ly tại P.Thanh Xuân Trung, sau khi địa phương này nghi nhận nhiều ca mắc Covid-19

Ảnh Kiến Trần

Nhận định về ổ dịch này, CDC Hà Nội cho rằng, chùm ca bệnh tại đây đã đến vòng lây nhiễm thứ 2 hoặc thứ 3, nguồn lây có thể là người bán rau thường xuyên đến chợ đêm Ngã Tư Sở (Q.Đống Đa).
Chùm ca bệnh ở P.Thanh Xuân Trung có sự tương đồng về đặc điểm với chùm ca bệnh ở Q.Đống Đa như dân cư đông đúc, ngõ ngách nhỏ, diện tích chật hẹp nên khả năng tiếp xúc lớn.

Sáng 30.8, Sở Y tế Hà Nội công bố thêm hàng chục ca mắc Covid-19 tại "ổ dịch" P.Thanh Xuân Trung

Ảnh Kiến Trần

Trước diễn biến phức tạp, từ ngày 24.8, UBND Q.Thanh Xuân đã ban hành quyết định thành lập khu vực cách ly y tế nhiều khu vực trên địa bàn P.Thanh Xuân Trung để khoanh vùng, thực hiện các biện pháp y tế, dập dịch.

Cận cảnh bệnh viện dã chiến Covid-19 Hoàng Mai sắp hoàn thành ở Hà Nội

Tại buổi kiểm tra thực hiện giãn cách trong khu phong tỏa tại P.Thanh Xuân Trung và ngày 24.8, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cho rằng Q.Thanh Xuân là địa bàn có nguy cơ rất cao, mọi người dân trong khu phong tỏa đều phải coi là F1, phải xét nghiệm để phát hiện sớm, có biện pháp xử lý nhanh nhất.

Nhiều người trong cùng gia đình tại P.Thanh Xuân Trung trở thành F0

Ảnh Kiến Trần

Sau nhiều đợt đưa F0, F1 đi điều trị, cách ly, sáng 30.8, lực lượng chức năng huy động 3 xe cứu thương, đưa hàng chục ca mắc mới đi điều trị.
Theo ghi nhận, khoảng 9 giờ sáng 30.8, lực lượng chức năng đọc loa, đề nghị các bệnh nhân chuẩn bị tư trang, mặc bảo hộ, đảm bảo an toàn để lên xe đi cách ly, điều trị. Phần lớn các ca F0 đều là những người trong các gia đình sinh sống tại ngõ 328 Nguyễn Trãi (P.Thanh Xuân Trung), trong đó có nhiều trẻ em.
Khoảng 10 giờ, 3 xe cứu thương đến đưa các bệnh nhân trong “ổ dịch” này đến điểm cách ly, điều trị.

Các F0 ngồi đợi xe đến đón đi cách ly, điều trị

Ảnh Kiến Trần

Một bé gái cùng mẹ đến nơi điều trị Covid-19

Ảnh Kiến Trần

Lực lượng chức năng hỗ trợ mang nhu yếu phẩm vào cho người dân

Ảnh Kiến Trần

Công tác khử khuẩn được diễn ra thường xuyên tại khu vực phong tỏa

Ảnh Kiến Trần

Khoảng 11 giờ trưa 30.8, công tác đón F0 đi điều trị được hoàn tất, các xe rời đi được phun khử khuẩn để đảm bảo an toàn

Ảnh Kiến Trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.