Hà Nội: Bảo vệ trường tiểu học nhiễm Covid-19, nhiều phụ huynh hoang mang

Mai Hà
Mai Hà
31/08/2021 09:21 GMT+7

Tối 30.8, nhiều phụ huynh học sinh Trường tiểu học Đặng Trần Côn (P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân) nhận được thông báo tự cách ly nếu từng đến trường nhận sách giáo khoa, do 1 bảo vệ nhà trường dương tính Covid-19 .

Nam bảo vệ Trường tiểu học Đặng Trần Côn là L.Đ.H (địa chỉ F4, tập thể Bóng đèn Rạng Đông, ngõ 328 Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Trung) dương tính Covid-19. Khu vực này là tại ổ dịch "siêu lây lan" Thanh Xuân Trung của Hà Nội hiện nay.

Thần tốc truy vết Covid-19 tại khu đô thị Tân Tây Đô ở Hà Nội

Theo thông báo từ Trường tiểu học Đặng Trần Côn, những phụ huynh từng đến trường nhận sách giáo khoa trong các ngày 20 - 22.8 cần rà soát, khai báo y tế, cách ly tại nhà. Lý do, một nhân viên bảo vệ của nhà trường, có nhà ở P.Thanh Xuân Trung (Q.Thanh Xuân) được xác định là F0.
Từ ngày 23.8, nam nhân viên bảo vệ nghỉ trực tại trường khi ngõ nhà có F0. Người này cũng có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính vào các ngày 24, 26 và 27.8, nhưng ngày 29.8 làm xét nghiệm lần 4 có kết quả dương tính.
Tuy nhiên, trước đó khi trường Đặng Trần Côn thực hiện phát sách giáo khoa tại trường cho các khối lớp 1, 2, 3 và 4, nam bảo vệ này trực tại cổng trường, làm nhiệm vụ ghi tên phụ huynh, đo thân nhiệt và hướng dẫn đăng ký khai báo y tế viết tay cho phụ huynh.
Trên các nhóm lớp, giáo viên Trường tiểu học Đặng Trần Côn thông báo cho các phụ huynh đến trường nhận sách giáo khoa trong 3 ngày 20 - 22.8 thông cảm, thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế: chủ động khai báo y tế tại nơi cư trú, nêu rõ thời gian tiếp xúc và quá trình diễn biến xét nghiệm của nhân viên bảo vệ; tự cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối với nhân viên bảo vệ.
Ngay sau khi nhận được thông tin, rất nhiều phụ huynh từng đến trường nhận sách giáo khoa tỏ ra khá lo lắng. Chị T.H (P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm) cho biết đã đến nhận sách giáo khoa cho con chiều 20.8, đúng ca trực của nam bảo vệ trên. “Theo hướng dẫn từ y tế phường thì thời gian tiếp xúc lần cuối với bác bảo vệ F0 là 10 ngày, những người tiếp xúc phải tự cách ly thêm 4 ngày đúng quy định. Nhưng trước đó do công việc, tôi cũng như nhiều phụ huynh khác vẫn phải đi làm, tiếp xúc gia đình và nhiều người khác nên cũng rất lo lắng”, chị H. nói.
Trong khi đó, một phụ huynh chia sẻ đã báo lịch sử tiếp xúc với ban quản trị tòa chung cư đang sinh sống nhưng nhiều cư dân tại đây rất lo lắng nên đã có lời nói, phản ứng khá gay gắt và đề nghị gia đình phụ huynh này phải test nhanh Covid-19 để kiểm tra.

Sử dụng nhà vệ sinh ra sao khi trong nhà có bệnh nhân Covid-19 | BÁC SĨ ƠI số 12

Sáng 31.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết ghi nhận 13 ca mắc mới, trong đó 7 ca tại khu cách ly và 6 ca tại khu vực phong tỏa. Các ca bệnh đều là chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4) là 3.207 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.546 ca, số mắc là người đã được cách ly 1.661 ca.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.