Hà Nội: Bệnh nhân tiêu chảy cấp có xu hướng giảm

15/04/2008 01:20 GMT+7

(TNO) Ngày 14.4, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã đi kiểm tra, giám sát việc phòng chống dịch tiêu chảy cấp tại Bệnh viện Xanh Pôn và một số cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn quận Ba Đình và Đống Đa. Báo cáo của Bệnh viện Xanh Pôn cho biết từ 21.3 đến nay bệnh viện đã tiếp nhận 222 bệnh nhân tiêu chảy cấp nguy hiểm.

Trong đợt dịch này, nhiều bệnh nhân nhập viện ở tình trạng rất nặng... Nhưng  các bệnh nhân  đã được điều trị khỏi, phần lớn đã ra viện, hiện còn 61 người đang điều trị. Trong những ngày gần đây, số bệnh nhân nhập viện có xu hướng giảm. Riêng ngày 13.4 chỉ có 2 người nhập viện.

Cùng ngày, sau khi kiểm tra tại một số cửa hàng,  bà Ngô Thị Thanh Hằng đã yêu cầu lãnh đạo chính quyền các quận Ba Đình, Đống Đa nghiêm túc xử lý những trường hợp vi phạm VSATTP. Đồng thời yêu cầu Thành Đoàn huy động lực lượng thanh niên tình nguyện phát tờ rơi tuyên truyền về công tác phòng chống bệnh tiêu chảy cấp đến tận các hộ dân, trong đó, cần quan tâm đến khu vực dân đang sống xung quanh 30 hồ bị ô nhiễm nặng. 

Chiều qua 14.4, thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, tại các bệnh viện của TP số bệnh nhân tiêu chảy cấp nguy hiểm vào viện  có xu hướng giảm trong 3 - 4 ngày gần đây, mức giảm khoảng 30 - 40% so với thời điểm trước đó. 

Thúy Anh – Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.