Hà Nội: Ca Covid-19 thứ 23 không đáng lo ngại vì phát bệnh khi đã cách ly

Vũ Hân
Vũ Hân
05/02/2021 15:54 GMT+7

Theo Sở Y tế Hà Nội, sáng 5.2, thành phố phát hiện bệnh nhân Covid-19 thứ 23, là vợ của bệnh nhân 1886 (người đến phòng công chứng cùng với bệnh nhân 1814 - cô giáo Trường THCS Sao Đỏ, TP.Chí Linh, Hải Dương).

Bệnh nhân tên là N.T.K, 48 tuổi, trú tại ngõ 86, phố Duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy.

Hà Nội phát hiện bệnh nhân Covid-19 thứ 23, từng đến phòng công chứng làm giấy tờ

Ngày 1.2, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1, kết quả âm tính. Ngày 2.2, bệnh nhân được chuyển cách ly tại khu cách ly Trường đào tạo nghề Thành An.
Ngày 4.2, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng gai rét, sốt 38,1 độ C, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, đồng thời chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn cách ly.
Theo Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh, trường hợp bệnh nhân này "khá yên tâm", vì khi ở ngoài, bệnh nhân có kết quả âm tính, khi dương tính là khi bệnh nhân đã đưa vào khu cách ly. Lực lượng chức năng Hà Nội đã khẩn trương phun khử khuẩn các khu vực liên quan.
Theo ông Hoàng Đức Hạnh, diễn biến dịch của Hà Nội đang có dấu hiệu tốt, đáng mừng vì số lượng bệnh nhân giảm đi mà không bung ra nữa.
Hiện Hà Nội có 893 F1, đều đã có kết quả xét nghiệm (trừ số F1 được phát hiện sau), phát hiện 19 trường hợp dương tính, còn lại đều âm tính.
Người về từ vùng dịch theo quy định của Bộ Y tế, Hà Nội cũng đã xét nghiệm xong toàn bộ 17.909 người, phát hiện 4 trường hợp dương tính, còn lại đều âm tính. Đây là dấu hiệu tốt cho thành phố, theo ông Hạnh.
Tuy nhiên, ông Hạnh vẫn cảnh báo về các trường hợp người có virus nhưng không có triệu chứng, mà chuyên môn gọi là “người lành mang truyền”. Do đó, tuy dịch đã trong tầm kiểm soát, nhưng nguy cơ dịch vẫn có chứ không thể chủ quan được. Ông Hạnh đề nghị tiếp tục vận động để người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết.

Chợ hoa Mê Linh (Hà Nội) đìu hiu thê thảm ngày cận tết vì nỗi sợ Covid-19

Sáng 5.2, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch ở tòa nhà 88 Láng Hạ (Q.Đống Đa), chợ Kim Giang (Q.Thanh Xuân)…
Báo cáo ông Chu Ngọc Anh ngay tại chân tòa nhà 88 Láng Hạ, lãnh đạo Q.Đống Đa cho biết, trong đêm 4.2, trung tâm y tế quận đã tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm đối với toàn bộ cư dân trong toà nhà. Gần 934 trường hợp tại tòa nhà đã được lấy mẫu (theo cập nhật của Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng lúc 15 giờ 30 chiều nay thì tất cả các mẫu đều âm tính).
Tuy nhiên, Q.Đống Đa cho biết tòa nhà hiện còn khoảng hơn 300 người chưa có mặt tại nhà, do thấy thông tin phong tỏa tòa nhà thì không về nữa. Q.Đống Đa đã phối hợp với ban quản lý tòa nhà liên hệ khẩn trương với các trường hợp trên để yêu cầu phối hợp xét nghiệm ngay.

Điện Biên phát hiện 6 ca dương tính Covid-19 về từ Hải Dương, Hà Nội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.