Hà Nội chưa xử phạt một số vi phạm về giao thông

03/01/2017 10:02 GMT+7

Trả lời Thanh Niên vào chiều 2.1, thượng tá Đinh Thanh Thảo, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67 - Công an TP.Hà Nội), cho biết nghị định Nghị định 46/2016/NĐ-CP được các đơn vị chức năng áp dụng, triển khai từ nhiều tháng qua.

Riêng quy định về sang tên đổi chủ phương tiện, các đơn vị của PC67 Công an TP.Hà Nội không được dừng phương tiện để kiểm tra, chỉ được phép kiểm tra các phương tiện khi phát hiện lỗi vi phạm giao thông (đi sai làn đường, vượt đèn đỏ...), hay qua công tác quản lý hồ sơ, mà chiếc xe đã được mua bán qua nhiều lần, quá thời gian không sang tên đổi chủ (30 ngày), thì mới phạt thêm lỗi này. 

tin liên quan

Người dân cười tươi rói khi được CSGT đưa qua đường

Đang bối rối không biết qua đường như thế nào giữa dòng xe hối hả đổ về Bến xe miền Đông, một người dân bất ngờ được CSGT nắm tay đưa qua đường. Người này đã cười tươi rói vì hành động đẹp của anh CSGT.

Một lãnh đạo khác của PC67 cho biết ngoài lỗi chưa sang tên đổi chủ, các lỗi như ngồi sau ô tô không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi điều khiển ô tô... chưa được các đơn vị của PC67 triển khai trong ngày 1 và 2.1.
* Chiều 2.1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.Đà Nẵng cho hay từ ngày 1.1, lực lượng CSGT bắt đầu kiểm tra 9 lỗi vi phạm giao thông được đưa vào xử phạt theo Nghị định 46/2016. Tuy nhiên, đợt nghỉ lễ vừa qua mưa kéo dài, lực lượng làm nhiệm vụ chủ yếu tập trung tuần tra kiểm soát, đảm bảo giao thông các tuyến trọng điểm, chưa phát hiện các vi phạm mới đối với các phương tiện giao thông.
Trong thời gian tới, lực lượng CSGT đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở đối với người tham gia giao thông vi phạm 9 lỗi mới này, riêng các lỗi hỗn hợp thì kiên quyết xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.