Hà Nội có 19 ca nghi nhiễm nCoV, 14 ca đã cho kết quả âm tính

Vũ Hân
Vũ Hân
31/01/2020 18:17 GMT+7

Trước rất nhiều tin đồn về các ca nhiễm bệnh tại Hà Nội, chiều 31.1, Giám đốc Trung tâm Phòng chống bệnh tật Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm đã cập nhật về số ca nghi nhiễm virus Corona trên địa bàn .

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên chiều nay, 31.1, ông Nguyễn Nhật Cảm cho biết, tới thời điểm này, Hà Nội có 19 trường hợp nghi bị viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra, trong đó, có 14 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính, các trường hợp còn lại đang theo dõi, chưa có kết quả.
Như vậy, đến thời điểm này, Hà Nội vẫn chưa có ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán nào. 3 trường hợp người Việt dương tính với nCoV đều là người tỉnh ngoài đang điều trị tại Hà Nội, không phải ca nhiễm bệnh của Hà Nội, theo ông Cảm.

Thêm 3 người Việt Nam mắc virus corona gây bệnh viêm phổi Vũ Hán

Theo lịch thì hôm nay Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sẽ cấp kít xét nghiệm chuẩn, sinh phẩm chẩn đoán cho Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư và Viện sẽ giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội để chủ động triển khai việc xét nghiệm.
“Số người tử vong do nCoV tại Trung Quốc vẫn tăng lên hàng ngày, số ca nhiễm bệnh cũng tăng, nên Việt Nam vẫn cần triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. Như tôi đã nói, người dân không được chủ quan, nhưng cũng không nên quá hoang mang. Hiện nay, tin đồn thất thiệt rất nhiều. Chúng tôi khuyến cáo mọi người nên tiếp cận những nguồn tin chính thống như website của Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng; Hà Nội có website của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật...", ông Cảm khuyến nghị.
Ngoài ra, theo ông Cảm, Hà Nội còn có 3 số điện thoại đường dây nóng, người dân có thể trực tiếp gọi điện để được tư vấn, thông báo tình hình dịch bệnh; hoặc có thể thông báo đến cơ sở y tế gần nhất và chính quyền địa phương để được cung cấp thông tin.

"Chưa có bằng chứng nào cho thấy trẻ em có tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn người lớn"

Sau thông tin có 3 người Việt dương tính với virus Corona, dư luận đang hết sức hoang mang về nguy cơ dịch lan rộng. Tại nhiều group cư dân của các khu chung cư, thông tin khu vực nọ kia của Hà Nội có người nhiễm bệnh được lan truyền.
Rất nhiều người hiện đang nhầm lẫn giữa trường hợp nghi nhiễm bệnh và trường hợp đã dương tính với nCoV.
Đối với học sinh trên địa bàn thành phố, chiếm số lượng hàng triệu cháu, ông Nguyễn Nhật Cảm cho biết, đây là dịch bệnh mới và hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy trẻ em có tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn người lớn.
“Hôm qua, Chủ tịch thành phố (ông Nguyễn Đức Chung - PV) đã chỉ đạo các trường phải vệ sinh môi trường, khử khuẩn trường học để phòng bệnh. Đây là việc rất cần thiết. Tuy nhiên, hiện một số gia đình cho con nghỉ học là việc không nên. Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp sẽ có khuyến cáo của cơ quan chức năng, các phụ huynh không nên tự quyết định. Thứ nhất là ảnh hưởng đến việc học hành của các cháu. Thứ hai là gây hoang mang dư luận”, ông Cảm cảnh báo.
Để giữ gìn an toàn cho các cháu nhỏ khi đến trường, Giám đốc Trung tâm Phòng chống bệnh tật Hà Nội cũng khuyến cáo các cháu học sinh nên đeo khẩu trang nếu tham gia giao thông công cộng, hạn chế tiếp xúc nơi đông người, hạn chế tiếp xúc với người có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp.
Tại trường học, các cháu cũng nên đeo khẩu trang. Khuyến khích các trường bố trí nơi rửa tay bằng nước sạch, xà phòng để đảm bảo vệ sinh, tránh lây lan dịch bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.