Hà Nội công bố đường dây nóng kỳ thi tuyển sinh lớp 10

08/06/2017 08:20 GMT+7

Ngày mai (9.10), hơn 76.000 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức.

Trong một ngày, các thí sinh sẽ thi 2 môn toán và văn. Điểm thi 2 môn này sẽ được nhân hệ số 2, cộng với điểm xét kết quả và rèn luyện các năm học THCS, điểm ưu tiên (nếu có) để làm căn cứ xét vào lớp 10 THPT.
Theo quy chế thi năm nay, ngay sau khi phát đề, thí sinh phải kiểm tra, nếu thấy đề thi thiếu câu, thiếu trang, rách, mờ, nhòa… phải báo ngay cho cán bộ coi thi để kịp xử lý. Nếu không phát hiện hoặc để quá 10 phút (thay vì 15 phút như các năm trước) sau khi phát đề mới báo cáo, thí sinh phải tự chịu trách nhiệm.
Ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT Hà Nội) cho biết, Sở đã điều động gần 6.500 giáo viên làm nhiệm vụ coi thi tại 153 điểm thi (3.208 phòng thi). Trong đó, 50% là giáo viên THCS và 50% còn lại giáo viên THPT. Ngoài lực lượng coi thi, Sở GD-ĐT Hà Nội bố trí bộ phận giám sát tại mỗi điểm thi. 153 cán bộ quản lý các trường học được điều động làm trưởng các điểm thi. 15 đoàn kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi đang thực hiện rà soát lại toàn bộ điều kiện tổ chức kỳ thi. Hiện các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bố trí các phòng làm việc; phòng thi đầy đủ bàn ghế, ánh sáng và quạt mát; phòng y tế có đủ cơ số thuốc... Tổng cộng 1.530 cán bộ an ninh, nhân viên phục vụ và y tế đã được huy động để phục vụ kỳ thi.
Nhằm bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố số điện thoại đường dây nóng của kỳ thi tuyển sinh. Theo đó, học sinh, phụ huynh và người dân có thể gọi đến số máy 01626763905 để phản ánh những bức xúc, các hiện tượng tiêu cực của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hoặc khi có nhu cầu giải đáp những băn khoăn, thắc mắc liên quan đến kỳ thi.
Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, năm nay, toàn TP có trên 76.000 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT công lập, nhưng tổng chỉ tiêu chỉ là 50.960, có nghĩa hơn 25.000 thí sinh không được học tại các trường công lập. Trường THPT Chu Văn An là trường công lập không chuyên có tỷ lệ chọi cao nhất với tỷ lệ 3:1 (chỉ tuyển 240 học sinh hệ không chuyên nhưng có đến 734 hồ sơ đăng ký nguyện vọng 1). Trường THPT Yên Hòa có tỷ lệ chọi là 2,9:1, chỉ lấy 480 chỉ tiêu nhưng có tới 1.412 hồ sơ đăng ký nguyện vọng 1…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.