Hà Nội cực khủng với 7 tuyển thủ U.22 dự giải bóng đá U.21 quốc gia

19/11/2020 20:04 GMT+7

Đương kim vô địch Hà Nội tung ra một đội hình cực mạnh với 7 tuyển thủ U.22, 6 cầu thủ khoác áo đội 1, 9 tuyển thủ U.19 và hàng loạt cầu thủ từng tham gia tuyển U.20, U.21 khác tham dự giải bóng đá U.21 quốc gia 2020.

Chưa bao giờ mà Hà Nội lại mạnh như lần này khi danh sách 28 cầu thủ tham dự giải U.21 quốc gia lần thứ 24 năm 2020 có đến 26 người từng tham gia các đội tuyển trẻ quốc gia trong quá khứ và hiện tại. Trong số này có 7 tuyển thủ vừa trở về từ tuyển U.22 Việt Nam là 3 hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới, Lê Văn Xuân, 4 tiền vệ Trần Văn Công, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Văn Minh và Lý Công Hoàng Anh. Nếu bộ ba Việt Anh- Tới- Xuân đều là các hậu vệ chính thức của CLB Hà Nội thì Hồng Sơn là nhạc trưởng của Quảng Nam được đội bóng Thủ đô rút về, Hoàng Anh, Văn Công và Văn Minh là 3 cầu thủ đá chính của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi rất hay ở V-League vừa rồi cũng được tăng cường (do Hà Tĩnh không dự giải U.21). Bộ khung 7 cầu thủ này quá nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh đủ cho thấy Hà Nội ở một tầm cao của giải U.21 lần này như thế nào.
Chưa dừng lại ở đó tham vọng của đội bóng Thủ đô còn thể hiện ở danh sách còn lại cũng quá khủng so với nhiều đội bóng khác. Đó là những cái tên đang nằm trong đội 1 Hà Nội gồm Mạch Ngọc Hà, Lê Xuân Tú và Nguyễn Tuấn Anh. Tuấn Anh từng có nhiều trận được tung vào thay thế cho Quang Hải hoặc Văn Quyết, Ngọc Hà cũng có trận được HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng còn Xuân Tú vừa hết chấn thương trở lại là 1 trong những tiền đạo triển vọng của bóng đá Việt Nam, từng có bàn thắng đẹp mắt vào lưới Hàn Quốc tại VCK U.19 châu Á ở Indonesia.

Bùi Hoàng Việt Anh (20) sẽ chỉ huy hàng thủ Hà Nội

Khả Hòa

Đặng Văn Tới sẽ là cặp bài trùng với Việt Anh chỉ huy hàng thủ

Khả Hòa

Cùng lứa với nhóm này còn có những cái tên nổi bật như chân sút Lê Văn Nam (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) hay thủ môn Dương Tùng Lâm (Sài Gòn), ngoài ra là những cầu thủ vừa cùng Phú Thọ lên hạng nhất như Trần Văn Đạt, Thái Khắc Huy Hoàng, Nguyễn Văn Ngọc. Mặt khác có đến 9 tuyển thủ U.19 từng góp phần giúp Hà Nội vô địch U.21 năm rồi và vừa cùng Phú Thọ lên hạng có mặt trong đội U.21 Hà Nội gồm thủ môn Quan Văn Chuẩn, các hậu vệ Vũ Tiến Long, Nguyễn Văn Sơn, Trần Văn Thắng, tiền vệ Ngô Đức Hoàng, Bùi Long Nhật, Ngô Thành Tài, Ngô Sỹ Chinh và Nguyễn Nam Trường..

Lê Xuân Tù và Nguyễn Văn Minh đều có mặt trong đội U.21 Hà Nội

Khả Hòa

Lý Công Hoàng Anh có mặt trong đội U.21 Hà Nội

Khả Hòa

Với lực lượng qúa hùng hậu như vậy được dẫn dắt bởi HLV làm trẻ tốt Dương Hồng Sơn và trưởng đoàn nhiều kinh nghiệm cựu HLV U.23 Việt Nam Hoàng Văn Phúc, có thể nói U.21 Hà Nội không chỉ là ứng cử viên nặng ký nhất của giải bóng đá U.21 lần này mà còn tập trung quá hùng hậu tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại và vài năm nữa. Xem một “dream team” như vậy chẳng khác nào một đội tuyển Việt Nam thu nhỏ chuẩn bị cho SEA Games.

Trưởng đoàn Hoàng Văn Phúc rất 'mát tay'

Khả Hòa

HLV Dương Hồng Sơn có trong tay lực lượng cực khủng

Khả Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.