Ông Vương Đình Huệ: ‘Hà Nội đảm bảo nhu yếu phẩm cho dân, không phải tích trữ gì lúc này’

Vũ Hân
Vũ Hân
07/03/2020 10:15 GMT+7

Nghe tin người dân Hà Nội vào siêu thị "vét" hàng vì cô gái dương tính với Covid-19 , Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định “Hà Nội sẽ đảm bảo nhu yếu phẩm cho dân, không phải tích trữ gì”.

Sau khi phát hiện ca dương tính đầu tiên với Covid-19 tại Hà Nội, 9 giờ 30 sáng nay (7.3), Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Thủ đô tiếp tục họp.

Ông Vương Đình Huệ: “Lo lắng là đúng, nhưng không cần phải tích trữ gì lúc này”

Trước khi vào cuộc họp chính thức, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã có lời trấn an nhân dân Hà Nội trước thông tin người dân tràn vào siêu thị và ra chợ tích trữ nhu yếu phẩm.
“Tôi biết người dân Hà Nội đang vào siêu thị mua hàng rất đông, nguy cơ lây nhiễm ngay tại siêu thị rất lớn. Lời đầu tiên lãnh đạo Hà Nội muốn gửi đến người dân Thủ đô, là chúng ta lo lắng là đúng, chính quyền cũng lo lắng, nhưng lo lắng phải bằng hành động thực tế, bảo vệ mình, gia đình, có trách nhiệm khai báo tình trạng sức khỏe của mình cho chính quyền các cấp, không nên có hoảng sợ và hoang mang lo lắng quá mức”, ông Huệ nói.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, sáng nay, ông đã trao đổi với Phó tổng giám đốc hệ thống siêu thị Big C và vị này tuyên bố sẽ đảm bảo đủ nguồn hàng.
“Thành phố Hà Nội có đủ nguồn lực đảm bảo nhu yếu phẩm cho dân, không phải tích trữ gì trong lúc này cả. Nếu mua sắm ở siêu thị mà không thực hiện tốt các biện pháp an toàn lại dễ lây nhiễm bệnh”, ông Huệ nhấn mạnh.

"Vén màn" vài tin đồn quanh cô gái bệnh nhân Covid-19 thứ 17 ở Hà Nội

Ngay sau đó, Tổng giám đốc Vietnam Airlines đã báo cáo về tình hình hành khách, phi hành đoàn và tiếp viên làm việc trên chuyến bay có cô gái dương tính với Covid-19 và cho biết, hiện những người liên quan đã tỏa đi khắp nơi.
Theo đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô, đến sáng nay, quân đội đã đưa 3.444 công dân đi cách ly tập trung tại 6 khu vực, 4 của Hà Nội, còn lại là Vĩnh Phúc và Ninh Bình.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.