Hà Nội: Dân tự nguyện nộp tiền chứ phường không "bắt" (?)

29/08/2005 23:26 GMT+7

Sau 2 lần trực tiếp làm việc và tiếp công dân tại các phường Việt Hưng và Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội), hôm qua (29/8), Bộ trưởng Bộ TN-MT Mai Ái Trực tiếp tục tiếp dân tại phường Ngọc Lâm và Cự Khối cũng của quận này.

Cuộc tiếp xúc với người dân Ngọc Lâm nhằm làm rõ việc UBND phường đã từng yêu cầu người dân phải nộp tiền xây dựng hạ tầng (ít là 1 triệu đồng, nhiều là 10 triệu đồng/hộ) mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), tuy nhiên đã có hơn 100 người dân ở các phường lân cận cũng tìm đến với không ít bức xúc.

Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm Lưu Đắc Dũng thừa nhận có chuyện phường đã thu 71 triệu đồng của 10 hộ dân khi làm hồ sơ cấp GCNQSDĐ. Tuy nhiên ông Dũng cho rằng, đây là các hộ dân tự nguyện chứ không phải phường "bắt". Chủ tịch UBND quận Long Biên Vũ Đức Bảo thì giải thích rằng: các hộ dân này phải nộp tiền là để đảm bảo công bằng vì họ đã không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp "sổ đỏ" (?). Theo Chủ tịch Dũng: "Khi sự việc "vỡ lở", phường đã chủ động mời các hộ dân đến để trả lại tiền". Nhưng vấn đề chính là ở chỗ, hiện tại những hồ sơ này vẫn chưa được trình lên quận để cấp giấy. Chủ tịch UBND quận Vũ Đức Bảo giải thích: "Chúng tôi đang yêu cầu phường làm lại hồ sơ để sớm cấp giấy". Trưởng đoàn Kiểm tra Phùng Văn Nghệ hỏi ngay: "Sao lại có chuyện như vậy, khi người dân nộp tiền thì không thấy nói hồ sơ có vấn đề gì, nay trả lại tiền rồi thì lại nói phải làm lại hồ sơ? Quy trình xét, cấp giấy của các đồng chí có vấn đề gì hay là cố tình gây khó dễ cho dân?". Không ai trả lời câu hỏi này.

Người dân Long Biên cũng bức xúc phản ánh những việc làm sai trái của chính quyền cơ sở, từ chuyện cấp đất trái thẩm quyền đến việc thực hiện các chính sách về giải phóng đền bù không công bằng... Ông Dương Văn Long (phường Long Biên) đặt câu hỏi: "Lập dự án giãn dân cho 144 hộ dân mà lấy của chúng tôi những 7 ha đất là cớ làm sao?". Ông Nguyễn Chương Trình nói thẳng: “Chúng tôi nộp tiền mua đất giãn dân 10 năm nay không được cấp đất thế mà vừa rồi chính quyền cấp đất cho 17 hộ không có hộ khẩu, hỏi thì các ông ấy bảo là đất ngoại giao". Các hộ dân còn tố cáo rằng danh sách ấy có tên em vợ ông lãnh đạo thành phố này, con ông cán bộ ngành kia (có tên cụ thể - PV). Bộ trưởng Mai Ái Trực quay lại hỏi Chủ tịch quận Vũ Đức Bảo: "Chuyện ấy có không?". Ông Bảo cười: "Quận đã đình không cho phường thực hiện danh sách ấy rồi". Ông Nguyễn Chương Trình: "Vẫn san nền cho 17 suất ấy". Người dân cũng tố cáo thái độ "im lặng" đáng sợ của chính quyền từ phường đến thành phố trước những khiếu nại, tố cáo của dân. Bộ trưởng Mai Ái Trực quả quyết: "Mọi vấn đề đúng hay sai nhất thiết chính quyền phải chủ động đối thoại với dân để làm rõ".

Tuyết Nhung 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.