Hà Nội giành lại từng vỉa hè cho người đi bộ

01/03/2017 11:00 GMT+7

Lực lượng chức năng các quận Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Cầu Giấy (Hà Nội) đồng loạt ra quân, xử phạt vi phạm, giành lại vỉa hè cho người đi bộ.

Sáng 28.2, Công an Q.Hoàn Kiếm phối hợp các phường và lực lượng dân phòng chia làm nhiều mũi xử lý trên nhiều tuyến phố. Tại phố Phủ Doãn, khu vực luôn đông đúc người và phương tiện do nhiều bệnh viện trung ương tập trung tại đây, các bãi gửi xe tràn xuống lòng đường; hàng quán bày ra nấu nướng ngay trên vỉa hè, xả rác bừa bãi, đẩy người đi bộ xuống lòng đường, tạo thành cảnh nhếch nhác nhiều năm nay. Lực lượng chức năng đã yêu cầu tháo dỡ hết lều bạt trông giữ xe, các biển quảng cáo, lập biên bản xử phạt nhiều hộ kinh doanh vì lỗi lấn chiếm vỉa hè và xả rác, gây mất vệ sinh công cộng.
Kiểm tra, xử lý tại phố Đường Thành, thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an Q.Hoàn Kiếm yêu cầu các đơn vị rà soát, cửa hàng kinh doanh nào tiếp tục lấn chiếm vỉa hè sẽ phạt với mức cao hơn. Ông Đang yêu cầu công an P.Hàng Trống lập biên bản xử phạt ngay đối với các hộ kinh doanh vải vóc tại các số 1, 2 và 3 phố Đường Thành về lỗi bày bán vải tràn ra vỉa hè.
Lực lượng chức năng cũng gặp nhiều phản ứng khi tiến hành xử lý, lập biên bản các hộ kinh doanh vi phạm. Chủ cửa hàng bán vải số 43 phố Cửa Đông gay gắt: “Ngày nào cũng ra lập biên bản hay chỉ mỗi hôm nay? Các anh có ra xử phạt liên tục được không? Cả dãy này đều vi phạm sao lập biên bản mình nhà tôi, tôi không chịu”. Tuy nhiên, đại diện Công an P.Cửa Đông kiên quyết lập biên bản xử phạt cửa hàng do lấn chiếm diện tích vỉa hè để bày bán hàng hóa. Chủ xe bán tải chở hàng trên phố Hàng Cân cũng cự cãi kéo dài khi bị lập biên bản lỗi đỗ xe không đúng nơi quy định.
Vừa bị lập biên bản đã tái phạm
Tại phố Chả Cá, ông Nguyễn Duy Linh, kinh doanh cửa hàng đồ chơi trẻ em bày bán hàng hóa tràn ra ngoài nhà, kín chiều dài 5-6 m dọc tuyến phố. Bị xử phạt 3,5 triệu đồng trong chiều 27.2, tới sáng 28.2, ông Linh tiếp tục bị lập biên bản cùng lỗi tương tự. Không chỉ ông Linh, nhiều hộ dân tại các phố Chả Cá, Lương Văn Can... bị lập biên bản hôm 27.2 đến ngày 28.2 lại tiếp tục tái phạm. Theo trung tá Nguyễn Mạnh Tuấn, Công an Q.Hoàn Kiếm, người dân hiểu sai khi cho rằng bị lập biên bản rồi hôm sau sẽ tiếp tục sai phạm mà không bị xử lý.
Bất chấp nỗ lực giành lại từng vỉa hè của lực lượng hữu trách, hiện tượng lấn chiếm lại được tái lập ngay khi vừa khuất bóng cơ quan chức năng. Tại các tuyến phố vừa bị kiểm tra, xử lý như Hàng Cân, Hàng Đào, Lương Văn Can..., hàng quán lại tiếp tục tấp nập trở lại trên vỉa hè. Đây cũng là điều Hà Nội cần tính tới để “cuộc chiến” giành lại vỉa hè đạt kết quả lâu dài, không chỉ là chuyện “bắt cóc bỏ đĩa”.
Thượng tá Đang yêu cầu tiếp tục lập biên bản đối với các hộ tái phạm. "Chúng tôi không làm qua loa, hình thức. Việc kiểm tra sẽ thực hiện thường xuyên, liên tục. Ngày mai, hộ nào vi phạm lại phát tiếp. Nếu tiếp tục tái phạm sẽ cấm kinh doanh", ông Đang nói.
Không xử lý kiểu phong trào
Tại buổi làm việc sáng 28.2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, việc lập lại trật tự vỉa hè không chỉ làm một, hai hôm là xong mà phải làm thường xuyên, gắn với văn hoá người dân. Nếu không tạo được thói quen, nề nếp cho người dân thì không đạt được sự bền vững trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị. “Đừng để người dân nghĩ mình làm phong trào, rồi sau đó người ta lại lấn chiếm vỉa hè”, ông Hải nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.