Hà Nội: Hai cây xà cừ lớn bị quật ngã do ảnh hưởng bão

30/09/2011 15:13 GMT+7

(TNO) Khoảng 12 giờ 30 phút trưa nay 30.9, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, mưa to gió lớn đã làm đổ 2 cây xà cừ lớn ở sân khu tập thể nhà B6, thuộc phường Thanh Xuân Bắc (Q.Thanh Xuân, Hà Nội).

“May mà cây đổ giữa ban trưa, trời lại mưa nên không có ai ở sân, chứ nếu có người thì chưa biết hậu quả thế nào”, chị Nguyễn Ngọc Hà ở một căn hộ trên tầng 2 khu tập thể cho biết.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, nhà ở khu tập thể thì, “Lúc đó, trời mưa gió to, tôi đang nghỉ trưa thì nghe thấy tiếng cành cây sàn sạt rồi nghe tiếng uỳnh uỳnh. Tôi vội chạy ra thì thấy hai cây xà cừ đã đổ ra sân khu tập thể. Cột điện gãy nghiêng, chập điện nổ lốp bốp…”, ông Mạnh nói.

Lúc 13 giờ 30 phút, chúng tôi có mặt tại đây thì điện vẫn chưa được cắt, thỉnh thoảng vẫn chập nổ sáng chói trên cây cột đổ nghiêng. Hơn 14 giờ, điện vẫn chưa được cắt mặc dù công nhân ngành điện đã có mặt. Nhiều hộ gia đình phải chủ động ngắt nguồn điện trong nhà để tránh chập cháy.

Hai cây xà cừ hơn 30 năm tuổi có tán um tùm bị bật gốc đổ ngang sân khu tập thể. Theo người dân ở đây, mặc dù đã nhiều lần kiến nghị cắt tỉa cành nhưng khoảng hơn 3 năm nay, nhiều cây xanh ở khu vực nhà tập thể B6 này không được cắt tỉa tán, khi gió to kèm theo mưa nhiều ngày, đất bở nên cây bị bật gốc.


Hai cây xà cừ lớn ở sân khu tập thể nhà B6 thuộc phường Thanh Xuân Bắc đổ do ảnh hưởng của bão số 5


Cây đổ đè lên dây điện khiến cột điện cũng bị nghiêng gây chập điện


Cây bật gốc làm bung một đoạn tường rào ở sân khu tập thể


Hai cây xà cừ lớn đổ ngang, rất may vào thời điểm đó không có người ở sân nên không ai bị thương


Xà cừ là loại cây rễ chùm không ăn sâu vào đất. Tán cây nhiều năm không được cắt tỉa cộng với mưa to gió lớn, đất bở nên bị đổ

Tin, ảnh: Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.