Hà Nội hứa xử những công trình 'xẻ thịt' công viên

04/12/2015 08:45 GMT+7

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cam kết thực hiện phương án cưỡng chế các công trình vi phạm nhiều năm nay vẫn đang “xẻ thịt” công viên Tuổi trẻ (Q.Hai Bà Trưng).

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cam kết thực hiện phương án cưỡng chế các công trình vi phạm nhiều năm nay vẫn đang “xẻ thịt” công viên Tuổi trẻ (Q.Hai Bà Trưng).

Nhiều công trình vi phạm ngang nhiên tồn tại tại công viên Tuổi trẻ - Ảnh: Ngọc ThắngNhiều công trình vi phạm ngang nhiên tồn tại tại công viên Tuổi trẻ - Ảnh: Ngọc Thắng
Chiều qua 3.12, tại phiên chất vấn kỳ họp lần thứ 14 HĐND TP Hà Nội, đại biểu HĐND đã chất vấn về tình trạng công viên Tuổi trẻ Thủ đô hơn 20 năm nay vẫn chưa được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh.
Theo ĐB Bùi Đức Hiếu, công viên Tuổi trẻ Thủ đô được thành lập trên 20 năm nay, tại nhiệm kỳ 2010 - 2015, HĐND TP không dưới hai lần chất vấn UBND TP về vấn đề quản lý, đầu tư và khai thác công viên này. “Trên 20 năm nay công viên chưa được đầu tư xây dựng, hiện mảnh đất này thành nơi trông xe ô tô, làm nhiều việc không đúng tính chất một công viên. Đến bao giờ TP có chỉ đạo để đầu tư xây dựng công viên theo đúng nghĩa?”, ĐB Hiếu nêu vấn đề.
Theo giải trình của Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục, tháng 3.2010, Chủ tịch UBND TP đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch của công viên Tuổi trẻ, trên cơ sở đó, Công viên sẽ thực hiện theo quy hoạch mới. Với giai đoạn 1 có tổng cộng 12 ha, Sở Xây dựng đã rà soát tổng thể, báo cáo với TP về việc thu hồi 3 giấy phép mà Sở Giao thông vận tải đã cấp phép. Đến ngày 31.12.2015 sẽ hết hạn hợp đồng đối với 3 đơn vị này và việc di chuyển 3 bãi đỗ xe sẽ có thêm 5.000 m2 để xây dựng các vườn hoa, thảm cỏ, đường dạo cho nhân dân.
Cũng theo ông Dục, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo TP, công viên Tuổi trẻ đã dọn dẹp các công trình. Sở Xây dựng và UBND Q.Hai Bà Trưng sẽ thực hiện phương án cưỡng chế 4 sân bóng đá mini, 8 sân tennis, mái che và một số nhà tạm. Tuy nhiên, ông Dục không cho biết cụ thể thời hạn cưỡng chế.
Đặc biệt, theo ông Dục, với dự kiến giai đoạn 2 sẽ mở rộng công viên thêm 26 ha, trên cơ sở 100% ý kiến người dân tổ dân cư số 4 không muốn đi, Sở này đã báo cáo Chủ tịch UBND TP không thực hiện giai đoạn 2, mà chỉ theo phương án 12 ha giai đoạn 1. Theo ông Dục, với phương án này, sẽ giảm được kinh phí đầu tư 2.000 tỉ đồng và không phải tái định cư cho 800 hộ dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.