Hà Nội: Khởi tố vụ chồng giết vợ và con nhỏ vào ngày 8.3 rồi tự tử

Trần Cường
Trần Cường
10/03/2021 11:41 GMT+7

Công an H.Đông Anh (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án chồng sát hại vợ và con nhỏ sau đó tự tử bất thành, để tiếp tục điều tra.

Trưa 10.3, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an H.Đông Anh vẫn đang thụ lý vụ án chồng sát hại vợ và con nhỏ, sau đó tự tử bất thành. Khi Công an H.Đông Anh hoàn thành hồ sơ ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự sẽ tiếp nhận, thụ lý.
Theo Công an H.Đông Anh, sau 2 ngày cấp cứu, nghi phạm gây ra vụ việc đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải điều trị để phục hồi các vết thương nên chưa thể lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ án. Trước mắt, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người để tiếp tục điều tra.

Hiện trường bị niêm phong để phục vụ điều tra

Ảnh Kiến Trần

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, trưa 8.3, Công an H.Đông Anh nhận tin báo về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đại Mạch (H.Đông Anh) khiến 2 người chết, 1 người bị thương nên đã triển khai lực lượng xuống hiện trường khám nghiệm, điều tra.
Công an H.Đông Anh xác định nạn nhân là chị Đ.T.H ( 38 tuổi) và con gái là N.T.D.P (7 tuổi; cùng tạm trú tại xã Đại Mạch, H.Đông Anh). Nghi phạm là chồng của chị H.
Sau khi gây án, nghi phạm gọi điện thông báo cho người thân rồi tự tử và được phát hiện, đưa đi cấp cứu.
Theo người dân địa phương, hiện trường vụ án là một căn nhà nhỏ ở khá xa khu dân cư, nên chỉ khi công an về gọi đến làm chứng để khám nghiệm hiện trường, mọi người mới biết địa bàn vừa xảy ra thảm án.
Người dân cho biết thêm, ngôi nhà này được gia đình chị H. mua lại và đưa con gái về ở nhiều năm nay. Chị H. hiền lành; còn người chồng thì ít khi xuất hiện, chưa ai thấy vợ chồng chị H. nặng lời với nhau bao giờ.
Trước khi xảy ra vụ án, nghi phạm còn mua hoa tặng vợ ngày 8.3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.