Hà Nội: Nam thanh niên đốt quán trà chanh vì mâu thuẫn với chủ

Trần Cường
Trần Cường
30/12/2020 11:59 GMT+7

Do mâu thuẫn với chủ quán trà chanh, nam thanh niên mang gần 20 lít xăng đến đốt quán rồi bỏ đi.

Trưa 30.12, thông tin từ Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Anh (20 tuổi, trú tại P.Văn Quán, Q.Hà Đông) để làm rõ hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản người khác.

Thanh niên 20 tuổi tạt xăng đốt quán trà chanh vì mâu thuẫn với chủ

Trước đó, tối 29.12, Công an Q.Hà Đông nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn tại cửa hàng trà chanh của anh Nguyễn Văn Chinh ở đường Yên Phúc (P.Phúc La), đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức dập lửa.

Nguyễn Đức Anh tại cơ quan điều tra

Ảnh Công an cung cấp

Đám cháy được khống chế ngay sau đó và không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản trong cửa hàng bị hư hỏng.
Bước đầu, Công an Q.Hà Đông xác định, khoảng 15 giờ chiều 29.12, anh Chinh có xảy ra mâu thuẫn với Đức Anh. Khoảng 20 giờ tối cùng ngày, khi anh Chinh đang ngồi ăn cơm với nhóm bạn thì Đức Anh đi xe máy, mang theo can xăng loại 20 lít vào trong quán và đổ ra nền nhà.
Thấy vậy, nhóm anh Chinh bỏ chạy ra đường. Đức Anh sau đó châm lửa vào tờ giấy rồi ném vào trong khiến ngọn lửa bùng lớn.
Thực hiện xong hành vi, Đức Anh lên xe máy bỏ đi.
Công an Q.Hà Đông đang điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý Đức Anh theo quy định pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.