Hà Nội thêm 19 ca Covid-19, bác tin ‘không cho người dân di chuyển trong 7 ngày’

Mai Hà
Mai Hà
13/08/2021 08:45 GMT+7

Sở Y tế Hà Nội cho biết, sáng nay, 13.8, ghi nhận 19 ca mắc mới Covid-19 , trong đó có 8 ca ngoài cộng đồng, 11 ca trong khu cách ly.

Theo Sở Y tế Hà Nội, phân bố bệnh nhân Covid-19 theo quận, huyện như sau: Ba Đình 5 ca, Hai Bà Trưng 3 ca, Hà Đông 3 ca, Đông Anh 2 ca, Gia Lâm 2 ca, Thanh Trì 1 ca, Quốc Oai 1 ca, Hoàng Mai 1 ca và Đống Đa 1 ca.
Phân bố bệnh nhân theo chùm ca bệnh: ho sốt thứ phát 15 ca, sàng lọc ho sốt 4 ca.
Đáng chú ý, sàng lọc ho sốt cộng đồng phát hiện bệnh nhân N.Đ.T (nam, 28 tuổi, P.Phúc La, Q.Hà Đông), làm nghề giao hàng tại khu vực Q.Thanh Xuân. Ngày 12.8, bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt nhẹ, ăn không ngon, đi khám tại Bệnh viện Quân Y 103, được làm xét nghiệm, cho kết quả dương tính.
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4) là 2.044 ca, trong đó số mắc ghi nhận trong cộng đồng 1.147 ca, số mắc là trường hợp đã được cách ly 897 ca.
Tính đến 19 giờ ngày 12,8, Hà Nội đã lấy được 123.210 mẫu (tổng số dự kiến 186.000) cho người dân tại các khu vực nguy cơ và 96.222 mẫu (tổng số dự kiến 114.000 mẫu) cho người có nguy cơ trên địa bàn thành phố.
Kết quả, có 103.317 mẫu âm tính, 17 mẫu dương tính, còn lại đang chờ kết quả. Cụ thể, Q.Đống Đa đã lấy được 28.214 mẫu cho người tại các khu vực có nguy cơ và 3.003 người có nguy cơ, phát hiện 13 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ở các khu vực có nguy cơ.
H.Thanh Trì lấy được 11.050 mẫu cho người tại các khu vực có nguy cơ và 4.640 mẫu người có nguy cơ, phát hiện 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ở các khu vực có nguy cơ.
Q.Hoàng Mai lấy được 22.030 mẫu cho người tại các khu vực có nguy cơ và 5.000 mẫu người có nguy cơ, phát hiện 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, là người có nguy cơ.
Thông tin "không cho di chuyển trong 7 ngày" là giả mạo
Sáng 13.8, Sở TT-TT Hà Nội khẳng định, thông tin "không cho người dân di chuyển trong 7 ngày" đang được chia sẻ trên mạng xã hội là giả mạo.
Trước đó, trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin có nội dung: "Bí thư TP chỉ đạo: Sẽ ko cho người dân di chuyển trong 7 ngày, ở nhà sẽ ở nhà 7 ngày, đi làm công sở thì ở công sở 7 ngày, đi làm phân xưởng thì ở phân xưởng 7 ngày; Cơ bản không để cho người dân di chuyển trong 7 ngày. Ngày mai quận huyện sở ngành chuẩn bị phương án cho việc thực hiện".
Các cơ quan chức năng đang xác minh để xử lý người tung tin giả mạo này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.