Hà Nội và Viettel đưa cựu danh thủ làm trợ lý: Một mũi tên trúng nhiều đích

13/03/2021 08:46 GMT+7

Không hẹn mà gặp, trước ngày V-League 2021 tái xuất, hai đội bóng đóng quân trên địa bàn Thủ đô là Viettel và Hà Nội cùng bổ nhiệm những cựu cầu thủ vào vai trò trợ lý HLV trưởng.

Cách đây khoảng nửa tháng, thông tin từ CLB Viettel cho biết cựu cầu thủ của Thể Công - Thạch Bảo Khanh sẽ đảm nhận vai trò trợ lý cho HLV Trương Việt Hoàng ở V-League 2021. Mới đây đến lượt CLB Hà Nội thông báo cựu danh thủ Dương Hồng Sơn sẽ làm trợ lý cho HLV Chu Đình Nghiêm bắt đầu từ vòng đấu thứ 3 của V-League 2021 diễn ra vào cuối tuần này.
Có thể thấy Viettel và Hà Nội đang có triết lý làm bóng đá tương đối giống nhau, thể hiện qua việc đưa các cựu danh thủ một thời về làm trợ lý cho các HLV trưởng đương nhiệm.
Khi còn là cầu thủ, Thạch Bảo Khanh và Dương Hồng Sơn đều là những cầu thủ nổi tiếng, đã từng vô địch quốc gia trong màu áo Thể Công (đội bóng được coi là tiền thân của Viettel ngày nay) và Hà Nội trước đây (đối với Bảo Khanh là vào năm 1998 còn đối với Hồng Sơn là vào năm 2010, 2013, 2016). Cả hai đều đã có nhiều năm gắn bó với các đội bóng này: Bảo Khanh từng khoác áo Thể Công trong giai đoạn 1998-2009 còn Hồng Sơn từng đầu quân cho Hà Nội trong giai đoạn 2008-2016.

Dương Hồng Sơn sẽ là ứng viên ghế nóng nếu Hà Nội chia tay HLV Chu Đình Nghiêm

HNFC

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, cả hai cũng đều đã vươn tới đỉnh cao là chức vô địch AFF Cup 2008 cùng đội tuyển Việt Nam. Giải đấu này còn mang lại cho Hồng Sơn danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2008. Còn trước đó, Bảo Khanh cũng đã từng giành được Quả bóng Bạc Việt Nam 2004.
Sau khi giã từ sự nghiệp quần đùi áo số chuyển qua công tác huấn luyện, Hồng Sơn và Bảo Khanh đều đã bước đầu gặt hái được những thành công ở mùa giải năm ngoái. Trong khi Hồng Sơn giúp CLB Phú Thọ giành quyền lên chơi ở giải hạng Nhất 2021 thì Bảo Khanh dẫn dắt U.21 Viettel giành chức vô địch giải U.21 quốc gia 2020.
Có thể thấy, việc Viettel và Hà Nội đưa Thạch Bảo Khanh và Dương Hồng Sơn về làm trợ lý cho các HLV Trương Việt Hoàng và Chu Đình Nghiêm là ‘một mũi tên trúng nhiều đích’. Ngoài việc giúp đỡ các ‘thuyền trưởng’ đương nhiệm lèo lái con tàu của mình vượt qua cơn sóng dữ (Viettel và Hà Nội hiện chưa thắng nổi 1 trận nào kể từ đầu giải và đang ở trong nhóm cầm đèn đỏ), sự xuất hiện của Bảo Khanh và Hồng Sơn trên băng ghế huấn luyện sẽ truyền thêm cảm hứng cho các cầu thủ trẻ. Thành công trong sự nghiệp của Bảo Khanh và Hồng Sơn sẽ là tấm gương sáng cho các cầu thủ trẻ của Viettel và Hà Nội noi theo.

Dương Hồng Sơn tham gia buổi tập đầu tiên cùng Hà Nội FC

Thanh Xuân

Thạch Bảo Khanh trong BHL đội U.21 vô địch quốc gia

Khả Hòa

Bên cạnh đó, không loại trừ khả năng, đây là một bước chuẩn bị để Thạch Bảo Khanh và Dương Hồng Sơn có thể đảm nhận vai trò HLV trưởng của Viettel và Hà Nội trong một tương lai không xa, nếu một ngày nào đó Viettel và Hà Nội chia tay các HLV hiện tại (Trương Việt Hoàng và Chu Đình Nghiêm)
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.