Hà Tây thừa nhận những tố cáo của anh Đỗ Việt Khoa là có thật

01/07/2006 00:37 GMT+7

Trao đổi với Thanh Niên chiều 30/6, ông Trần Bá Giao - Phó chánh thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết: Sáng 30/6, Sở GD-ĐT Hà Tây đã báo cáo với Bộ về kết quả của Ban chỉ đạo tuyển sinh của Hà Tây, sau khi Bộ có công văn gửi Giám đốc Sở GD-ĐT yêu cầu thành lập Hội đồng phúc khảo chấm lại bài thi tốt nghiệp THPT ở 3 hội đồng thi: THPT Phú Xuyên A, THPT Đồng Quan và THPT dân lập Xuân Mai.

Kết quả, Ban chỉ đạo tuyển sinh Hà Tây và đoàn kiểm tra liên ngành do Hà Tây thành lập đã xác nhận: những sai phạm tại Hội đồng thi Phú Xuyên A theo tài liệu tố cáo của anh Đỗ Việt Khoa là có thật. Về thời hạn Hội đồng phúc khảo Hà Tây phải thông báo kết quả chấm lại tại 3 hội đồng thi trên với Bộ GD-ĐT trước ngày 1/7. Ông Giao cho biết: Hội đồng phúc khảo Hà Tây đã chấm xong bài thi chiều ngày 29/6, nhưng chưa có văn bản báo cáo chính thức.

Như vậy, cho đến thời điểm này, Ban chỉ đạo tuyển sinh Hà Tây mới có những kết luận ban đầu, vì có những công việc Ban chỉ đạo đề nghị làm tiếp. Ví dụ: sẽ xem xét chữ viết những bài giải tại Hội đồng thi Phú Xuyên A có ai trong đội ngũ giáo viên, hay phụ huynh học sinh làm? Những ai đưa bài giải vào? Sẽ phân tích thêm để có chứng cứ quy rõ trách nhiệm đối với những phòng thi sai phạm. Có khả năng, Ban chỉ đạo tuyển sinh Hà Tây sẽ tiến hành giám định chữ viết.

Cũng tại buổi làm việc sáng 30/6 với Sở GD-ĐT Hà Tây, Bộ GD-ĐT yêu cầu Hà Tây xác định rõ mức độ vi phạm, và trách nhiệm của cá nhân, đơn vị vi phạm, trên cơ sở đó có biện pháp xử lý nghiêm. Đối với học sinh ở 3 hội đồng thi trên vẫn tham dự kỳ thi đại học bình thường. Hiện Bộ chưa có phương án xử lý học sinh. Bộ GD-ĐT sẽ công bố kết quả chấm lại của Hội đồng phúc khảo Hà Tây tại 3 hội đồng sai phạm sau kỳ tuyển sinh đại học.

Thu Hồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.