Hà Tĩnh: Bắt 6 cán bộ huyện và xã về tội bán đất

12/05/2006 01:11 GMT+7

Hôm qua 11/5, Công an Hà Tĩnh cho biết đã bắt khẩn cấp 3 cán bộ xã Phú Phong, huyện Hương Khê, gồm: Nguyễn Văn Hồng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Nguyễn Kim Chung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Lê Hữu Cơ, nguyên cán bộ địa chính xã về các tội "cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

3 cán bộ cấp huyện là Đặng Quang Châu, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường huyện, Trịnh Xuân Tùng, cán bộ Phòng Tài nguyên-Môi trường và Nguyễn Đình Lợi, cán bộ Chi cục Thuế huyện Hương Khê cũng đã bị bắt tạm giam về 2 tội "cố ý làm trái" và "lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ".

Điều tra bước đầu của PC15 cho thấy từ năm 2000 đến 2004, một số cán bộ chủ chốt xã Phú Phong đã tự quy hoạch 5 vùng đất không hề có sự phê duyệt của cấp thẩm quyền để bán với diện tích 319.528m2 cho 268 hộ dân, thu hơn 2,1 tỉ đồng. Xã bán đất sai quy định nhưng Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện do Đặng Quang Châu, Trưởng phòng và cán bộ dưới quyền Trịnh Xuân Tùng vẫn rất "nhiệt tình" hợp thức hóa thủ tục trình lãnh đạo huyện để cấp sổ đỏ. Từ năm 2000-2005, bằng chiêu thức lập quỹ đen từ tiền thu bán đất, lập khống hồ sơ đền bù giải tỏa, khống chứng từ, các cán bộ xã Phú Phong đã biển thủ và chi tiêu vô tội vạ hơn 3,8 tỉ đồng.

Ngoài ra, UBND xã đã tự ý bán 66 lô đất cho 22 cán bộ với giá tự đặt và lấy 22,5 triệu đồng ngân sách để trả thay cho 15 người. Một số cán bộ Chi cục Thuế huyện cũng đã thông đồng với cán bộ xã chiếm đoạt và gây thiệt hại cho Nhà nước 280 triệu đồng. Điều đáng lưu ý vụ việc tiêu cực và sự lộng hành của các quan xã này đã bị nhân dân phát hiện, tố cáo từ hơn 2 năm nay nhưng không được quan tâm xử lý.

Khánh Hoan  - Hạnh Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.