Hà Tĩnh ghi nhận 3 người trở về từ Lào nhiễm Covid-19

Phạm Đức
Phạm Đức
01/05/2021 08:08 GMT+7

Từ Lào về Việt Nam, 3 người trong một gia đình khi nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã được ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh đưa đi cách ly. Kết quả xét nghiệm lần 2, 3 người này dương tính với Covid-19 .

Sáng nay, 1.5, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, cho biết qua xét nghiệm, đơn vị này vừa ghi nhận 3 người nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh có kết quả dương tính với virus SAR-CoV-2.

Gia đình 3 người ở Hà Tĩnh dương tính Covid-19 khi trở về từ Lào

Theo đó, 3 công dân nói trên là người trong một gia đình ngụ tại TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) vào ngày 28.4. Sau khi nhập cảnh, 3 người này được ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh đưa về cách ly tập trung tại Khu cách ly ký túc xá Mitraco (TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
Đến ngày 29.4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh lấy mẫu của 3 người này làm xét nghiệm lần 1 và cho kết quả nghi ngờ. Ngày 30.4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và cả 3 người đều cho kết quả dương tính với virus SAR-CoV-2.
Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo thực hiện điều trị, cách ly nghiêm ngặt 3 người này tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm những người đi cùng chuyến xe từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về khu cách ly.
Kết quả xét nghiệm của 11 người đi cùng đều âm tính với Covid-19. Trong đêm 30.4, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khử khuẩn Khu cách ly tập trung ký túc xá Mitraco.

Sáng 1.5: 12 giờ chưa thêm ca Covid-19 mới, nửa triệu người được tiêm vắc xin

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.