Hà Tĩnh: Khởi tố cựu đại úy công an vì đánh bạc

Phạm Đức
Phạm Đức
01/06/2021 17:06 GMT+7

Một cựu đại úy công an và 10 con bạc vừa bị Công an H.Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố về tội đánh bạc.

Ngày 1.6, thông tin từ Công an H.Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cựu đại úy công an Nguyễn Thế Đông (37 tuổi, ngụ tại TX.Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) và 10 người khác để điều tra về tội đánh bạc.
Trong số 11 bị can này, có 7 người bị bắt tạm giam, 1 người đang điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của công an và 3 trường hợp bỏ trốn đang bị truy nã.
Theo kết quả điều tra của Công an H.Cẩm Xuyên, khoảng 18 giờ ngày 17.5, Công an huyện này đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đột kích vào một phòng ở tầng 4 của khách sạn Đông Vinh (địa chỉ tại tổ dân phố 14, TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên), bắt quả tang Đông cùng 12 người khác đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Các nghi phạm bị khởi tố về tội đánh bạc

Ảnh Công an H.Cẩm Xuyên cung cấp

Phát hiện cảnh sát, tất cả 13 người nháo nhào mở cửa phòng tháo chạy ra sân thượng và mái nhà của những hộ dân liền kề. Trong đó, có 3 người liều mình nhảy từ tầng 3 của khách sạn xuống đất bị thương, phải nhập viện cấp cứu và 3 người khác đã trốn thoát.
Công an H.Cẩm Xuyên xác định, trong 3 trường hợp nhảy lầu để trốn thoát, có 2 người được xác định không liên quan vụ đánh bạc.

Tang vật vụ đánh bạc

Ảnh Công an H.Cẩm Xuyên cung cấp

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 70 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật liên quan.
Theo một cán bộ điều tra Công an H.Cẩm Xuyên, Đông trước khi bị bắt là đại úy, công tác tại Công an H.Can Lộc (Hà Tĩnh). Sau khi bị bắt vì tham gia đánh bạc, Đông đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân và cho ra khỏi ngành.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.