Hà Tĩnh lập quỹ hỗ trợ thí sinh hoàn cảnh khó khăn đạt điểm đại học cao

Phạm Đức
Phạm Đức
24/08/2021 08:58 GMT+7

Tỉnh Hà Tĩnh thống nhất thành lập quỹ hỗ trợ tiền hàng tháng từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng cho những em học sinh đạt điểm đại học cao nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngày 24.8, thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, Thường trực Tỉnh ủy vừa thống nhất thành lập "Quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học", triển khai từ năm học 2021 - 2022.
Theo đó, Quỹ sẽ hỗ trợ những học sinh đạt tổng điểm 3 môn thuộc khối đăng ký xét tuyển đại học từ 27 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT gặp hoàn cảnh khó khăn.
Quỹ sẽ hỗ trợ các em một phần tiền học phí và sinh hoạt phí trong quá trình học đại học. Mức hỗ trợ đối với sinh viên học các trường sư phạm và các trường đại học khác là 2 triệu đồng/tháng; các trường đại học Y là 2,5 triệu/tháng. Riêng các trường thuộc quân đội, công an thì mỗi sinh viên được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng do đã được nhà nước nuôi học.
Ngoài ra, đối với những em học sinh đạt trên 25 điểm, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng được Quỹ xem xét hỗ trợ.
Ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, kinh phí để Quỹ hoạt động được huy động nguồn xã hội hóa, về lâu dài tỉnh Hà Tĩnh sẽ trích một phần ngân sách bổ sung và kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức đóng góp.
“Quỹ có một hội đồng gồm đại diện Hội Khuyến học, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội, Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục - Đào tạo. Hàng năm, đại diện Quỹ sẽ đến tận gia đình các em thuộc diện đề xuất để rà soát, xem xét nhiều yếu tố mới đưa ra quyết định hỗ trợ nhằm đảm bảo công bằng, đúng người”, ông Dũng nói.
Theo rà soát, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Hà Tĩnh có có 622 thí sinh đạt 27 điểm trở lên cho 3 môn xét tuyển đại học, trong đó 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được lập danh sách để Quỹ hỗ trợ.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.