HAGL dừng chân ở tứ kết giải U.17 quốc gia

07/09/2022 17:31 GMT+7

U.17 HAGL và U.17 PVF đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu hấp dẫn với 4 bàn thắng được ghi. Trong đó, đội bóng phố núi dù đã chơi tốt nhưng U.17 PVF mới là những người hay hơn và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1.

Bước vào trận đấu, U.17 PVF là những người đã dâng cao đội hình để chủ động kiểm soát bóng và chơi tấn công từ đầu. Sau nhiều nỗ lực tấn công, điều gì đến cũng đã đến, ở phút thứ 10, Hoàng Sơn đã chớp cơ hội rất nhanh để ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu sau một pha bóng lộn xộn trước khung thành của U.17 HAGL.

Có được bàn thắng vượt lên dẫn trước, các cầu thủ U.17 PVF càng chơi hưng phấn hơn. Phút 22, trên chấm đá phạt, Thái Bá Đạt tung cú sút rất kỹ thuật từ khoảng cách tầm 19 m đưa bóng đi hiểm, khiến cho thủ thành HAGL chỉ biết đứng nhìn, nhân đôi cách biệt cho U.17 PVF.

Thái Bá Đạt (17) lập cú đúp bàn thắng

NGHI THẠO

Bàn thắng thứ 3 của trận đến ở phút 37. Xuất phát từ nỗ lực đi bóng và tạt vào trong của Gia Huy từ biên trái, Môi Sê xử lý khéo léo trước khi dứt điểm nhẹ nhàng để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho U.17 HAGL.

Bước vào hiệp 2, khi các cầu thủ HAGL đang có lợi thế về mặt tinh thần đã đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi chưa kịp có bàn san bằng cách biệt thì đội bóng phố núi đã bị “dội gáo nước lạnh”. Phút 53, từ pha phối hợp mẫu mực ở trung lộ, Thái Bá Đạt băng lên và dễ dàng hạ gục thủ môn đối phương, nâng tỷ số lên thành 3-1.

HAGL (vàng) dừng chân đáng tiếc ở tứ kết

NGHI THẠO

Phút 83, Đinh Quang Kiệt (HAGL) xử lý lúng túng trước khung thành và để cho Lê Phát (PVF) đoạt bóng và chuyền cho đồng đội Hoàng Sơn ghi bàn. Tuy nhiên, Hoàng Sơn của U.17 PVF đã rơi vào thế việt vị nên bàn thắng không được công nhận. Chung cuộc, U.17 HAGL để thua U.17 PVF với tỷ số 1-3.

Có thể nói, việc dừng chân ở tứ kết ở khá đáng tiếc đối với U.17 HAGL. Kể từ đầu giải, U.17 HAGL đã chơi rất hay. Sau 3 trận vòng bảng, đội bóng phố núi ghi đến 8 bàn. Đội trưởng Hoàng Minh Tiến, Môi Sê là những người chơi nổi bật trong đội hình của HLV Trịnh Duy Quang. Tuy nhiên, U.17 PVF là đội bóng có trình độ và những cầu thủ PVF cũng tỏ ra họ là những người bản lĩnh hơn.

Thắng U.17 HAGL, U.17 PVF sẽ chạm trán với U.17 SLNA ở bán kết giải U.17 quốc gia 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.