HAGL lạc quan cho ngày Công Phượng trở lại

Quốc Việt
Quốc Việt
27/10/2019 15:17 GMT+7

HLV Lee Tae-hoon bày tỏ mong ước sẽ được làm việc cùng Công Phượng tại HAGL, trong khi CLB FK Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) cũng thể hiện nguyện vọng "giải cứu" cho chàng trai tài năng này.

Sau chiến thắng đậm 4-1 trước Khánh Hòa tại lượt cuối V-League 2019, HLV Lee Tae-hoon đã bất ngờ có những lời rất… “tâm tư” về trường hợp của Công Phượng - người ông biết nhưng chưa có dịp làm việc chung từ khi dẫn dắt CLB HAGL.
“Tôi mong Công Phượng sẽ thành công ở nước ngoài, nhưng bóng đá khi không thể chơi thường xuyên trên sân cỏ sẽ rất khó để cầu thủ có thể phát triển.
Nếu Công Phượng không thể chơi những trận chính thức cùng STVV, tôi hy vọng cậu ấy sẽ trở lại HAGL và thay đổi một số thói quen để nâng cao trình độ của mình để qua đó có thêm cơ hội để chơi ở nước ngoài.
Tất Nhiên, tôi mong Công Phượng sẽ thành công trong giấc mơ chơi bóng tại châu Âu. Tôi nghĩ cậu ấy còn hợp đồng với CLB Sint-Truidense VV (STVV) nên bản thân sẽ không thể quyết định.
Nếu cậu ấy quyết định và có thể trở lại HAGL, tôi sẽ chào đón và hỗ trợ hết mình để Công Phượng phát triển”, HLV Lee Tae-hoon chia sẻ.
Những lời chia sẻ của HLV Lee Tae-hoon một lần nữa thổi bùng lên ngọn lửa tranh luận. Là cầu thủ tài năng, Công Phượng luôn được người hâm mộ Việt Nam đặc biệt quan tâm.

CLB châu Âu có chủ người Việt tại sao muốn “giải cứu” Công Phượng?

Hoặc người ta rất thương và rất thích Công Phượng, hoặc một số ít khác rất ghét và chỉ chờ dịp để dìm cầu thủ này xuống bùn...
Nhưng trên hết, tất cả dù yêu hay ghét đều phải thừa nhận rằng dù đá chính hay dự bị ở tuyển Việt Nam thì Công Phượng luôn là quân bài cực kỳ đặc dưới bất kỳ triều đại HLV nào.
Khả năng đi bóng kỹ thuật, đặc biệt các tình huống bẻ ngoặt hướng đột ngột của Công Phượng luôn đem đến tính đột biến cao, phá vỡ tính kết nối chiến thuật của các hàng phòng ngự.
Dưới thời HLV Lee Tae-hoon, HAGL đang dần tìm cách cân bằng lại lối chơi tại V-League. Không còn những pha cầm bóng nhỏ lắt nhắt vòng ngoài như trước, HAGL bây giờ chơi cân bằng hơn kết hợp bóng ngắn với các đường chuyền dài và trung bình, giữa trung lộ và đánh biên.
Sau một thời gian chuệch choạc, thành tích giai đoạn sau giải cho thấy HAGL đang dần tìm được sự ổn định khi thắng 4 trong 5 vòng cuối cùng giúp đội kết thúc với vị trí thứ 8.
Minh Vương nhận danh hiệu không chính thức “vua phá lưới nội” với 12 bàn thắng. Văn Toàn không chịu kém với 9 lần sút tung lưới đối thủ cho thấy dàn tấn công với các cầu thủ nội HAGLđang trưởng thành nhanh chóng.
Đó sẽ là bộ khung đáng tin cậy cho HAGL ở mùa tới. Nếu Công Phượng trở về đó sẽ là một cú hích vì Phượng chơi rất ăn ý với Văn Toàn và Minh Vương.
Thậm chí, nếu cần HAGL hoàn toàn có thể là đội bóng duy nhất ở V-League dám chơi với 2 trung phong nội là Công Phượng – Văn Toàn, trong khi Minh Vương lùi sâu ở giữa sân vẫn luôn sẵn sàng lao lên phía trước đón các đường căng vào dứt điểm.
Vậy, khả năng Công Phượng về HAGL có cao? Trước tiên như ông Lee thừa nhận, chàng trai vàng của bầu Đức vẫn còn hợp đồng dài hạn với CLB STVV, sẽ không dễ để đội bóng Bỉ nhả không ra vì đây là kinh doanh nghiêm túc.
Kế đến, nếu có thể thoát khỏi STVV ngày một ưu tiên các cầu thủ Nhật Bản, HAGL sẽ phải “cạnh tranh” với một cái tên đầy sức hút khác là CLB FK Sarajevo (Bosnia & Herzegovina).
Chủ tịch SK Sarajevo Nguyễn Hoài Nam chia sẻ: “Tất cả người Việt Nam đều muốn cầu thủ Việt chơi trên sân chơi quốc tế, tầm châu lục và trong các CLB tiếng tăm.
Nhưng có trong danh sách thi đấu và ra sân là câu chuyện của bóng đá thực thụ. Thực tế của việc này là số phút chơi trên sân của cầu thủ Việt Nam tại các giải bóng đá cao nhất còn khá ít.
Tôi đang làm các công tác tuyển chọn để xin chuyển nhượng cầu thủ Việt Nam chơi cho Sarajevo và đảm bảo các em được thi đấu. Nhưng có trụ được vị trí của mình hay không lại là câu chuyện của chuyên môn, của HLV và giám đốc kỹ thuật”. 
HLV Lee Tae-hoon cho biết thêm: “Rất khó để nói liệu Công Phượng giúp tạo ra sức bật mạnh mẽ cho HAGL. Nhưng cậu ấy có những phẩm chất đặc biệt rất hữu ích cho HAGL.
Cậu ấy nếu trở lại HAGL một mùa sẽ phát triển, và tự tin hơn thay vì không có cơ hội chơi bóng nhiều ở STVV. Tôi chưa bàn với lãnh đạo CLB, nhưng tôi nghĩ lạc quan về khả năng làm việc cùng Công Phượng tại HAGL ở mùa tới”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.