HAGL sớm 'lột xác' bằng cặp Xuân Trường - Tuấn Anh?

06/07/2015 19:08 GMT+7

(TNO) Cặp tiền vệ được yêu thích của U.19 Việt Nam Tuấn Anh và Xuân Trường đã trở lại và giúp HAGL thi đấu hứng khởi trong trận hòa 1-1 với Hải Phòng (chiều 5.7).

(TNO) Cặp tiền vệ được yêu thích của U.19 Việt Nam Tuấn Anh và Xuân Trường đã trở lại và giúp HAGL thi đấu hứng khởi trong trận hòa 1-1 với Hải Phòng (chiều 5.7).

Tuấn Anh (phải) đi bóng qua tiền đạo Stevens của Hải Phòng - Ảnh: Minh Trần

Tuấn Anh và Xuân Trường được xem là buồng phổi của HAGL. Mỗi khi hai cầu thủ này thi đấu tốt, lối đá của đội bóng phố núi mạch lạc, hiệu quả. Còn khi vắng một trong hai, HAGL chơi rời rạc bị đối phương áp đảo khu vực giữa sân.

Vừa trở lại sau chấn thương, Xuân Trường đã nhập cuộc để hỗ trợ cho Tuấn Anh trong trận đấu với Bình Dương. Thế nhưng đây là trận cầu mà Trường chơi không tốt vì anh chưa hồi phục hoàn toàn nên ngại va chạm.

Đến trận gặp Hải Phòng, Xuân Trường - Tuấn Anh đã chơi một trận rất hay, cả hai đã giữ nhịp và điều tiết mọi tình huống lên, xuống bóng của HAGL suốt 90 phút.

Những pha tỉa bóng từ Tuấn Anh hay những đường chuyền dài của Xuân Trường thường có điểm rơi chính xác cho Moussa hoặc Công Phượng nên gần như suốt trận Hải Phòng không dám đẩy cao đội hình.

Nếu so với trận gặp Bình Dương, HAGL đã lột xác với lối chơi đầy ngẫu hứng đẹp mắt mà người hâm mộ thường thấy.

Ngoài sự gắn kết của Tuấn Anh, Xuân Trường, HLV Guillaume Graechen cũng đã thay đổi với việc tung Minh Vương - cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2013 vào sân từ đầu để hỗ trợ tuyến giữa và kéo Công Phượng lùi về nhằm tranh chấp khu vực giữa sân.

Bố trí nhiều cầu thủ kỹ thuật tốt gánh tuyến giữa gồm Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, Công Phượng và cả Thanh Tùng, HAGL đã có một trận đấu làm hài lòng bầu Đức và người hâm mộ.

Xuân Trường (gần màn hình) đã hoàn toàn bình phục chấn thương - Ảnh: Minh Trần

Thế nhưng điều lo ngại với đội bóng phố núi vẫn là khả năng tranh chấp tay đôi trong những tình huống 50-50. Ở thời điểm hiện tại, khó đòi hỏi Tuấn Anh - Xuân Trường có thể liều mình trước các đối thủ khi cả hai cầu thủ này khá mỏng cơm và đều có tiền sử chấn thương nặng.

Bởi thế, để HAGL tiếp tục chơi tốt, HLV Guillaume Graechen cần tiếp tục sử dụng Minh Vương, Công Phượng để hỗ trợ hai cầu thủ nay như cách ông đã sử dụng đấu pháp cho trận chiến với Hải Phòng.

Kéo Công Phượng lùi về, HAGL chấp nhận mất sức mạnh trên hàng công, nhưng mỗi khi không để mất thế trận, thì đội bóng phố núi hoàn toàn có quyền hy vọng với những pha băng tốc của Moussa hay những cú đi bóng ngẫu hứng của Công Phượng.

Chặng đường phía trước của đội bóng trẻ HAGL toàn chông gai, bởi họ phải làm khách trước Thanh Hóa (ngày 11.7), Quảng Nam (15.7), rồi trở về sân nhà gặp Bình Dương (19.7), sau đó lại gặp Đà Nẵng trên sân khách ngày 23.7. Vì thế, thầy trò HLV Guillaume Graechen cần chắc chiu từng điểm một.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.