Hai bị cáo giật rách biên bản, đánh thành viên tổ chống dịch Covid-19 lãnh án tù

15/04/2020 19:27 GMT+7

Tại phiên tòa liên quan vụ việc giật rách biên bản, đánh công an, hai bị cáo Trinh và Thanh thừa nhận việc bị truy tố về hành vi chống người thi hành công vụ là đúng người, đúng tội.

Liên quan vụ giật rách biên bản, đánh công an trong tổ kiểm tra phòng dịch Covid-19, chiều 15.4, TAND TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 9 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Công Trinh (38 tuổi) và 12 tháng tù đối với Kiều Văn Thanh (50 tuổi, cùng trú TP.Gia Nghĩa) về tội “chống người thi hành công vụ”.
Theo cáo trạng, tối 9.4, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của UBND P.Nghĩa Thành (TP.Gia Nghĩa) lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán cà phê Bâng Khuâng (thuộc tổ 4, P.Nghĩa Thành) về hành vi “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người”.
Lúc này, Nguyễn Công Trinh (chồng bà Phan Thị Kim Chi, chủ quán cà phê) và Kiều Văn Thanh (là chủ nhà cho thuê mặt bằng) đi nhậu về. Khi bà Chi ký vào biên bản vi phạm và nộp cho tổ công tác thì Trinh lao vào giật lấy. Anh Đặng Văn Trường, cán bộ Công an P.Nghĩa Thành, thành viên tổ công tác, giữ tay Trinh để lấy lại biên bản nhưng Trinh không chấp hành khiến biên bản bị nhàu nát và rách. Cùng lúc, Thanh lao vào, dùng tay đấm một cái trúng mặt anh Trường.
Tại tòa, hai bị cáo Trinh và Thanh khai rằng hôm xảy ra sự việc, cả hai đã uống rượu trước đó nên không làm chủ hành vi nên đã giật biên bản, đánh công an. Cả hai bị cáo cũng thừa nhận Viện KSND TP.Gia Nghĩa truy tố họ về tội “chống người thi hành công vụ” là đúng người, đúng tội.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.