Hai điểm nóng Covid-19 tại Đà Nẵng: Có kết quả xét nghiệm của 122 người F1

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
19/08/2020 21:24 GMT+7

Ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm của những trường hợp là F1 liên quan đến 2 điểm nóng Covid-19 tại Đà Nẵng , qua đó đã có kết quả đối với 122 người.

Tối 19.8, UBND TP.Đà Nẵng thông tin về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng tính đến 18 giờ cùng ngày.
Thông tin về tình hình 2 điểm nóng trong thời gian gần đây, UBND TP.Đà Nẵng cho hay, ở điểm nóng đám tang tại K160/66 Trần Cao Vân (có 3 người cùng nhà nhiễm Covid-19), cơ quan chức năng xác định được 141 tiếp xúc gần (F1) trên toàn TP, trong đó có 121 trường hợp âm tính, 20 trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm.
CDC Đà Nẵng đã có thông báo cho tỉnh Quảng Nam về 1 trường hợp tiếp xúc gần, đã cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam chiều 19.8: Thêm 4 ca mắc mới ở Hải Dương, Quảng Nam, Đà Nẵng

Về điểm nóng Covid-19 tại chợ đầu mối Hòa Cường, nơi có tiểu thương bị nhiễm dịch bệnh, UBND TP cho hay, hiện tại đã xác minh được 24 trường hợp tiếp xúc gần trên địa bàn TP. Ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm 20 trường hợp, 1 trường hợp âm tính, 19 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm.
Đà Nẵng cũng đã thông báo cho tỉnh Quảng Nam về 5 trường hợp tiếp xúc gần, các trường hợp này đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.
Về kết quả điều tra và lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 15 - 26.7, TP đã rà soát được 17.697 trường hợp (4.901 bệnh nhân, 12.796 người nhà). Trong đó, TP đã cách ly tại cơ sở y tế 44 trường hợp, cách ly tập trung 65 trường hợp, còn lại hướng dẫn cách ly theo dõi tại nhà.

Đà Nẵng đang thiết lập chế độ cách ly xã hội ở mức cao nhằm kiểm soát dịch bệnh Covid-19

Ảnh: Hoàng Sơn

Qua lấy mẫu 16.118 /17.697 trường hợp rà soát được, kết quả phát hiện 22 trường hợp dương tính.
Tính từ ngày 24.7 đến nay, số người được lấy mẫu xét nghiệm là 157.359 người.

Tổng hợp Covid-19 ngày 19.8: Việt Nam sắp 1.000 ca nhiễm; vài nơi xuất hiện sự chủ quan, lơ là

Lễ tang tại Đà Nẵng kéo dài không quá 24 giờ

Cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cho biết, đã có công văn về việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các hoạt động mai táng.
Cụ thể, đối với trường hợp người nghi ngờ hoặc xác định mắc Covid-19 tử vong: Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện các quy định đảm bảo phòng ngừa lây lan dịch Covid-19 tại cộng đồng. Lưu ý các nội dung: Phải khâm liệm và xử lý thi hài nghi ngờ hoặc xác định nhiễm SARS-CoV-2 theo quy định trong vòng 6 giờ kể từ khi tử vong hoặc khi phát hiện thi hài; tiến hành hỏa táng thi hài nhiễm SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ kể từ khi tử vong (không thực hiện mai táng); không tổ chức lễ tang, hoãn thời gian thực hiện lễ tang cho đến khi dịch bệnh ổn định.
Đối với trường hợp người không liên quan đến Covid-19 tử vong, thời gian tổ chức lễ tang không quá 24 giờ kể từ khi tử vong. Địa phương yêu cầu gia đình có người tử vong thông tin cho chính quyền địa phương, các cơ quan, đoàn thể để tổ chức thực hiện tang lễ; thông tin họ hàng, bạn bè liên quan hạn chế tối đa người đến viếng…
Việc tổ chức lễ tang phải thực hiện các hướng dẫn phòng chống, dịch Covid-19, trong đó có việc bố trí điểm sát khuẩn tay và đo thân nhiệt người tham dự tại các cổng ra vào, nếu phát hiện người có biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 thì liên hệ ngay cơ quan y tế địa phương để được tư vấn và xử lý y tế kịp thời.
Tại Đà Nẵng, sở Y tế chịu trách nhiệm đánh giá trường hợp tử vong do nghi ngờ hoặc xác định hoặc không liên quan đến Covid-19…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.