Hải Dương: Học sinh đầu và cuối cấp sẽ được đến trường từ ngày mai 15.9

Lê Tân
Lê Tân
14/09/2021 10:54 GMT+7

Hơn 173.000 học sinh thuộc các khối đầu và cuối cấp học phổ thông ở Hải Dương sẽ được đến trường học từ ngày 15.9.

Ngày 14.9, CDC Hải Dương cho biết, tính đến ngày 13.9, tỉnh Hải Dương đã qua 34 ngày không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Ca bệnh cộng đồng cuối cùng được ghi nhận tại Hải Dương là vào ngày 10.8 tại ổ dịch xã Gia Tân, H.Gia Lộc.
Cũng theo CDC Hải Dương, tính từ ngày 27.7 đến nay, toàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 137 người nhiễm Covid-19. Tổng số bệnh nhân đã được ra viện là 125 người và đã có 1 trường hợp tử vong do Covid-19 vào ngày 19.8. Hiện nay Hải Dương còn 9 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế.
Trước tình hình đã tạm thời kiểm soát được dịch Covid-19, UBND tỉnh Hải Dương đã thống nhất với đề xuất của Sở GD-ĐT tỉnh Hải Dương về việc cho phép học sinh các khối lớp đầu và cuối các cấp học (là các khối 1, 5, 6, 9, 10 và 12) đến trường học từ ngày mai, 15.9.
Khi học sinh đến trường, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu chỉ thực hiện tổ chức dạy học 1 buổi/ngày, chưa tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống do các công ty phối hợp tổ chức trong nhà trường. Theo Sở GD-ĐT Hải Dương, ngày 15.9 sẽ có trên 173.000 học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp từ bậc tiểu học đến THPT đến trường.
Để chuẩn bị cho việc đón học sinh, UBND tỉnh Hải Dương đề nghị Sở GD-ĐT, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phối hợp với ngành y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm miễn phí RT-PCR theo mẫu gộp cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh.
Đến chiều 13.9, đã có gần 20.000 cán bộ, giáo viên, người lao động được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. UBND tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu việc lấy mẫu, trả kết quả sẽ phải hoàn tất trước ngày 15.9.
Theo CDC Hải Dương, khoảng 24.000 trong tổng số 30.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục của tỉnh này đã được tiêm vaccine mũi 1.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.