Hải Dương: 'Ma men' lăng mạ lực lượng chống dịch Covid-19 bị phạt 2,5 triệu đồng

Trần Cường
Trần Cường
03/02/2021 10:44 GMT+7

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Hải Dương, nhiều người dân không đeo khẩu trang, vứt khẩu trang không đúng nơi quy định, lăng mạ lực lượng chống dịch... đã bị xử lý.

Sáng 3.2, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, mặc dù dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn nhưng nhiều người dân địa phương vẫn chưa tuân thủ các quy tắc phòng dịch, thậm chí nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh, làm hoang mang dư luận.
Từ ngày 27.1 đến nay, Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện và xử lý 6 trường hợp đăng tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh lên mạng xã hội, gây hoang mang trong cộng đồng.

Đối tượng trốn truy nã bị lực lượng chống dịch bắt giữ

Ảnh Vũ Oanh

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện, xử phạt 80 người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng; 10 người vứt khẩu trang không đúng nơi quy định; 30 trường hợp vi phạm trật tự đô thị; 1 cơ sở kinh doanh hàng kém chất lượng; 4 nhà thuốc chưa lắp đặt tấm chắn phòng dịch; 1 người dân say rượu có lời nói lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch, khi được đề nghị đo thân nhiệt, khai báo y tế.
Tổng số tiền phạt là gần 80 triệu đồng, trong đó, "ma men" lăng mạ lực lượng chống dịch bị phạt hành chính 2,5 triệu đồng.
Đặc biệt, trong quá trình kiểm soát tại chốt chống dịch Covid-19, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện một đối tượng trốn truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Người này đã bị bắt giữ, bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Sáng 3.2: Hà Nội và 3 địa phương khác thêm 9 ca mắc Covid-19 ở cộng đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.