Hai em nhỏ đuối nước thương tâm khi vào rẫy cà phê chơi

14/05/2021 17:32 GMT+7

Hai em nhỏ được nghỉ học để phòng dịch Covid-19 vào rẫy cà phê chơi bị đuối nước thương tâm. Vụ việc xảy ra trên địa bàn TT.Đinh Văn, H.Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Chiều 14.5, ông Đinh Văn Khương, Chủ tịch UBND TT.Đinh Văn xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai em nhỏ vào rẫy cà phê chơi bị đuối nước thương tâm tại một con suối.
Theo thông tin ban đầu, trong sáng cùng ngày, hai em Mang Thị K’T. (10 tuổi) và Mang Thị K’Th (6 tuổi), con của bà Ka Trâm (ngụ TT.Đinh Văn). Hai em là học sinh một trường tiểu học tại thị trấn Đinh Văn đang được nghỉ học phòng dịch Covid-19 nên vào rẫy cà phê của gia đình để chơi. Trong khi đùa giỡn chẳng may cả hai bị ngã xuống suối bị đuối nước.
Khi không thấy hai em nên gia đình đã huy động người thân và hàng xóm tìm kiếm thì phát hiện hai em đã tử vong tại con suối. Sau đó, thi thể hai em đã được đưa về nhà để lo hậu sự.
Chiều cùng ngày, lãnh đạo TT.Đinh Văn đến thăm hỏi gia đình và hỗ trợ 3 triệu đồng để lo hậu sự cho hai em nhỏ bị đuối nước.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.