Hai học sinh chết đuối thương tâm dưới ao nhà

19/07/2018 16:46 GMT+7

Bất cẩn trong lúc chơi đùa, 2 học sinh tiểu học ở Thanh Hóa đã ngã xuống ao chết đuối thương tâm.

Ngày 19.7, anh Nguyễn Hữu Tuất, Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có hai học sinh chết đuối thương tâm.
Trước đó, chiều 18.7, hai em nhỏ Nguyễn Bá Ngọc (học sinh lớp 3) và Bùi Văn Sơn (học sinh lớp 5), đều học tại Trường tiểu học Quảng Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa khi chơi cạnh ao nước nhà em Sơn đã cùng trượt chân xuống ao và chết đuối.
Đáng chú ý, cả hai học sinh trên đều là học sinh giỏi của Trường tiểu học Quảng Phong. Riêng em Bùi Văn Sơn vừa đạt Huy chương bạc cuộc thi câu lạc bộ Toán tuổi thơ toàn quốc năm 2018.
Mưa lũ, nước dâng cao nhưng nhiều trẻ em ở Thanh Hóa vẫn ra đồng giăng lưới bắt cá Ảnh Minh Hải
Cùng ngày, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Đỗ Viết Chung (29 tuổi, ngụ tại thôn Đông Sơn, xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia), nạn nhân bị điện giật chết tại chỗ vào chiều ngày 17.7 tại nhà riêng.
Ngoài 3 nạn nhân trên, tỉnh Thanh Hóa còn có 2 ngư dân là anh Tô Văn Chương (30 tuổi) và Tô Văn Hiến (32 tuổi, là hai anh em, đều ngụ tại xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc) đang mất tích.
Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 15.7, anh Chương và anh Hiến đi làm thuê trên tàu cá số hiệu HP – 90561TS, trên đường về huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) tránh áp thấp nhiệt đới thì gặp cơn giông nên phải thả neo cách Cô Tô khoảng 8 hải lý.
Trong khi thả neo, tàu HP - 90561TS bị một tàu vận tải không rõ biển kiểm soát đâm trúng và đắm, 7 thuyền viên rơi xuống biển. Những người còn lại đã được cứu, riêng hai anh em anh Hiến mất tích, đến ngày 19.7 vẫn chưa tìm thấy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.