Hai lần lùi đấu giá ấn vàng Hoàng đế chi bảo

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
01/11/2022 07:13 GMT+7

Ngày 31.10, trang web của nhà đấu giá Millon (Pháp) lại thông báo lùi đấu giá ấn Hoàng đế chi bảo - ấn vàng đẹp nhất của nhà Nguyễn sau khi đã thông báo đấu giá hiện vật này vào 31.10.

Trước đó, nhà đấu giá này từng thông báo cũng trên trang web của mình việc lùi đấu giá chiếc ấn Hoàng đế chi bảo đến ngày 10.11. Như vậy, nhà đấu Millon đã 2 lần thông báo lùi lịch đấu giá ấn Hoàng đế chi bảo. Lần thứ nhất, thông báo được đưa vào ngày 29.10. Lần thứ hai, thông báo đưa ra vào 31.10.

Thông báo lùi ngày đấu giá ấn Hoàng đế chi bảo trên website của nhà Millon

chụp màn hình ngày 31.10

Theo lịch cũ, cổ vật này sẽ được đấu giá trong phiên đấu giá nghệ thuật VN, từ 11 giờ ngày 31.10 theo giờ Pháp. Ấn Hoàng đế chi bảo được đấu với mức giá dự kiến từ 2 - 3 triệu euro (từ 48 - 72 tỉ đồng). Cũng trong phiên này, một số hiện vật nhà Nguyễn khác cũng được đấu giá như: huân chương, huy chương, phù hiệu, đồng tiền, chén vàng và ấn tín… của vua Minh Mạng, Duy Tân, Khải Định và Bảo Đại.

Thông báo mới nhất về việc đấu giá ấn Hoàng đế chi bảo được đưa bằng tiếng Anh, Pháp, Việt. Đoạn tiếng Việt có nội dung: “Do sự quan tâm mạnh mẽ của Nhà nước VN đối với món cổ vật số 101 - chiếc Kim Ấn của vua Minh Mạng, chúng tôi xin thông báo trước rằng, chúng tôi sẽ hoãn việc bán món cổ vật này tới buổi trưa ngày thứ năm, ngày 10.11.2022”.

Đưa ấn vàng vua Minh Mạng khỏi danh mục đấu giá tại Pháp

Theo các nhà nghiên cứu, ấn Hoàng đế chi bảo là cổ vật có giá trị rất cao, thu hút sự quan tâm của giới buôn đồ cổ thế giới. Đó là chiếc kim ấn lớn và đẹp nhất của triều Nguyễn, được đúc bằng vàng vào năm thứ 4 đời vua Minh Mạng (1823), nặng 10,78 kg. Ấn được truyền từ đời vua Minh Mạng đến vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn là Bảo Đại.

Về việc đấu giá này, Hội đồng Nguyễn Phúc tộc VN (Hoàng tộc nhà Nguyễn) cũng đã có văn bản gửi ông Jean Gauchet, Giám định viên Hãng đấu giá Millon (Pháp), yêu cầu hủy bỏ cuộc đấu giá 2 cổ vật bát vàng của vua Khải Định và ấn triện bằng vàng của vua Minh Mạng. Về phần mình, Bộ VH-TT-DL cũng có văn bản trao đổi với Bộ Ngoại giao nhằm có những biện pháp thương thảo liên quan đến chiếc ấn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.