Hai ngư dân Việt bị thuyền trưởng Hàn Quốc bạo hành

Văn Khoa
Văn Khoa
03/06/2018 07:00 GMT+7

Các nhóm hoạt động vì quyền lợi của lao động nước ngoài ở Hàn Quốc đang kêu gọi trừng phạt một thuyền trưởng tàu cá và một số người khác về cáo buộcbạo hành 2 ngư dân người VN, theo tờ The Korea Times .

Hồi đầu tuần, nhiều người đã tập trung trước Văn phòng Tổng thống ở Seoul (ảnh) cùng Trung tâm phúc lợi và việc làm Jeju để yêu cầu khởi tố các nghi phạm và tước giấy phép hành nghề của họ.
Hai nạn nhân, trong độ tuổi 20, làm việc trên tàu cá ở thành phố Seogwipo trên đảo Jeju. Họ khai với cảnh sát thường xuyên bị bạo hành thể chất, quấy rối tình dục và tra tấn bằng cách ném xuống biển theo lệnh của thuyền trưởng trong thời gian gần 6 tháng.
Mới đây, kênh JTBC chiếu đoạn phim cho thấy một trong hai nạn nhân chới với ngoài biển giữa thời tiết giá lạnh. Đoạn phim do nạn nhân thứ hai lén quay lại hồi tháng 3. Bản thân người này cho biết thường bị thuyền trưởng vào phòng quấy rối tình dục.
Lực lượng tuần duyên Seogwipo đã bắt thuyền trưởng để điều tra vụ việc. Giới chức cho hay họ đang thu thập thêm bằng chứng vì lời khai của các nghi phạm và nạn nhân không khớp nhau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.