Hai người Việt về từ Nga mắc Covid-19

13/07/2020 06:22 GMT+7

Việt Nam thông báo 2 ca nhiễm Covid -19 mới là bệnh nhân thứ 371 và 372, cùng nhập cảnh từ Nga.

Chiều 12.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (BCĐ) thông báo 2 ca nhiễm Covid-19 mới là bệnh nhân (BN) thứ 371 và 372 tại Việt Nam, cùng nhập cảnh từ Nga.
BN 371 (nữ, 36 tuổi, địa chỉ tại H.Nam Sách, Hải Dương) và BN 372 (nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại H.Mê Linh, Hà Nội) đều đi trên chuyến bay Việt Nam5062 ngày 9.7 từ Nga về Việt Nam. Sau khi nhập cảnh tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 2 người cùng được cách ly tập trung tại tỉnh Bạc Liêu. Ngày 10.7, cả 2 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với vi rút SAR-CoV-2. Hiện 2 BN đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu. 9 trường hợp F1 có tiếp xúc gần với 2 nữ BN trên cũng được sàng lọc và đưa đi cách ly, theo dõi sức khỏe.
Chiều 12.7, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết 20 người, trong đó có 16 chuyên gia nước ngoài và 4 phục vụ đến Khu kinh tế Dung Quất, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) làm việc đều cho kết quả âm tính với Covid-19. Những người nói trên đều ngồi cùng xe với chuyên gia quốc tịch Serbia (29 tuổi, BN nhiễm Covid-19 thứ 370) từ sân bay Đà Nẵng đến Khu kinh tế Dung Quất ngày 9.7 (Thanh Niên đã đưa tin).
Theo BCĐ, 87 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng; 232 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay; 11.009 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe; 350 BN trong số 372 ca mắc tại Việt Nam (tỷ lệ 94,1%) đã được điều trị khỏi.

2 phụ nữ Việt Nam về từ Nga dương tính với Covid-19 khi đang cách ly tại Bạc Liêu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.