Hải Phòng cho học sinh nghỉ 3 ngày để chống dịch viêm phổi Vũ Hán

Lê Tân
Lê Tân
02/02/2020 19:15 GMT+7

Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Hải Phòng vừa có thông báo cho học sinh các cấp nghỉ 3 ngày để thực hiện các biện pháp khử khuẩn và tập huấn chống dịch viêm phổi Vũ Hán do virus Corona .

Theo thông báo ra ngày 2.2 của Sở Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng, học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ được nghỉ học 3 ngày, từ 3-5.2.

Người thứ 7 dương tính với virus corona ở Việt Nam là Việt kiều Mỹ

Giáo viên và cán bộ các cấp của nhà trường vẫn đến đơn vị để tham gia khử khuẩn và tập huấn về phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra.
Trước đó, UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu Sở Y tế phun thuốc khử trùng toàn bộ các trường học trên địa bàn thành phố.
Theo thông tin từ Sở Y tế, đến 18 giờ ngày 2.2, tại Hải Phòng có thêm 2 trường hợp nghi nhiễm virus Corona được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cách ly.
Người thứ nhất là Ren X. R. (18 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, gốc Việt Nam, sống ở Quảng Đông, Trung Quốc). Người bệnh ở cùng bố, mẹ nuôi ở đường Dân Lập, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân. Ren có triệu chứng ho có đờm khoảng 1 tháng trước khi về Việt Nam, được khám và điều trị không rõ loại thuốc tại Trung Quốc.
Trong quá trình ở Trung Quốc, Ren không sốt, không khó thở. Ngày 20.1, Ren về Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), sau đó về Hải Phòng bằng xe khách trong ngày. Từ hôm về Việt Nam, Ren cho biết không đi đâu, thường xuyên đeo khẩu trang. Từ 31.1, Ren sốt 38,5 độ C, đau đầu, đờm vàng, nên vào bệnh viện khám.

Người thứ hai là chị Phạm Thị Cúc H. (44 tuổi, ở đường Lê Lai, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng). Chị H. đi từ Triều Châu (Trung Quốc) về Việt Nam ngày 15.1 bằng xe khách (qua cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Ngày 29.1, chị H. sốt, nên sau đó đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế vào ngày 31.1, xét nghiệm cúm A dương tính. Chị H. uống thuốc kháng sinh, giảm viêm, hạ sốt nhưng không đỡ, sau đó vào khoa Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Như vậy, tổng số người phải cách ly tại Hải Phòng đến thời điểm này là 8 người.

Bệnh nhân Trung Quốc nhiễm virus corona sắp được xuất viện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.