Hải Phòng: Một người đi chăm vợ ốm ở Bệnh viện K dương tính với Covid-19

Lê Tân
Lê Tân
08/05/2021 11:32 GMT+7

Ông P.V.T, người được xác định dương tính với Covid-19 đã lên Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) chăm vợ từ 28.4 đến 4.5.

Sáng 8.5, Sở Y tế TP.Hải Phòng cho biết, qua thực hiện xét nghiệm sàng lọc những người liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đã phát hiện ông P.V.T (54 tuổi, ở khu 6, xã Tiên Thắng, H.Tiên Lãng) dương tính với Covid-19.
Theo Chủ tịch UBND H.Tiên Lãng Nguyễn Văn Công, vợ chồng ông T. đã được đưa đi cách ly tập trung vào ngày 7.5.
Hiện nay, UBND H.Tiên Lãng đã truy vết được 37 F1 của ông T.; lập chốt kiểm soát dịch và dừng mọi hoạt động của các trường học trên địa bàn xã Toàn Thắng.

Sáng 8.5: Thêm 15 ca Covid-19 cộng đồng ở Hà Nội và Bắc Ninh

Theo điều tra dịch tễ, từ 28.4 đến 4.5, ông T. đi chăm vợ trên Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.
14 giờ ngày 4.5, ông T. đi xe khách Bích Đoàn từ TP.Hà Nội về nhà ở TP.Hải Phòng.
Sáng 5.5, ông T. đi xe máy đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (TP.Hải Phòng) và đến buổi trưa cùng ngày thì sang nhà họ hàng thắp hương.
Sáng 6.5, ông T. đi phụ xây ở cạnh bưu điện xã Tiên Thắng. Ngày 7.5, ông đi mua thịt ở xã Tiên Thắng rồi ra Trạm y tế xã Toàn Thắng khai báo y tế.
Trước đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (H.Đôn Anh, Hà Nội) cũng đã ghi nhận 2 trường hợp nhiễm Covid-19 có địa chỉ ở Hải Phòng. Đó là anh P.T.H, là bệnh nhân điều trị tại khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp và em trai P.V.H (chăm sóc anh).
Sở Y tế TP.Hải Phòng cũng đã rà soát được 10 người liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 có địa chỉ Hải Phòng đã về địa phương. Trong đó, cơ quan chức năng đã cách ly tập trung 2 người, cách ly tại nhà 8 người và các xét nghiệm SARS-CoV-2 đều cho kết quả âm tính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.