Hải Phòng tìm đường mang tên Võ Nguyên Giáp

30/11/2013 10:00 GMT+7

Hôm qua 29.11, HĐND TP.Hải Phòng đã họp báo giới thiệu chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa 14. Theo đó, trong 4 ngày, từ 3-6.12, ngoài các vấn đề kinh tế, xã hội, kỳ họp sẽ xem xét, quyết định việc đặt tên 17 đường, 14 phố, trong đó một con đường được đề nghị mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đó là đoạn đường mới, dài 2 km, rộng 50 m với 6 làn xe nối Cầu Rào 2 với đường Nguyễn Văn Linh, trên địa bàn Q.Lê Chân. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đình Bích, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP, kỳ họp sẽ phải cân nhắc vì tuyến đường này chưa hoàn thiện và còn 2,8 km nữa chưa thông, ông Bích cũng đề nghị các cơ quan báo chí và người dân tìm đường để đặt tên Võ Nguyên Giáp.

Ngoài ra, một con đường nối từ UBND Q.Hải An đến đường Đằng Hải, thuộc P.Đằng Hải, Q.Hải An được đề xuất đặt tên Trần Hoàn. Nhạc sĩ Trần Hoàn, trước khi là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, từng là Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin đầu tiên của TP.Hải Phòng.

Lưu Quang Phổ

>> Vũng Tàu đặt tên đường Võ Nguyên Giáp
>> Cuối năm 2013 sẽ 'quyết' tên đường Võ Nguyên Giáp
>> TP.HCM: Việc đặt tên đường Võ Nguyên Giáp đã được suy nghĩ từ lâu
>> Đặt tên đường Võ Nguyên Giáp ở Hà Nội
>> Hà Nội sẽ có đường Võ Nguyên Giáp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.