Hải quân Anh thử nghiệm tàu ngầm mini mới dành cho biệt kích

Khánh An
Khánh An
15/09/2019 19:18 GMT+7

Chiếc tàu được làm bằng sợi carbon dự kiến sẽ bảo vệ các tuyến đường thủy ở vùng Vịnh.

Hãng Sputnik ngày 15.9 đưa tin Hải quân Anh vừa thử nghiệm tàu Victa có thể hoạt động trên mặt nước với tốc độ tương đương khu trục hạm hoặc di chuyển dưới nước như tàu ngầm.
Tính năng của tàu gợi nhớ đến chiếc xe Lotus Esprit của điệp viên James Bond trong phim “Spy who loved me” (tạm dịch: Người điệp viên yêu tôi) với khả năng biến thành tàu ngầm chỉ bằng một nút bấm.
Theo tờ Daily Mail, chiếc Victa có thể di chuyển trên mặt nước với tốc độ lên đến 74 km/giờ và hoạt động dựa vào động cơ của hãng Rolls-Royce nhưng khi lặn xuống, tàu chuyển sang nguồn điện với tốc độ khoảng 15 km/giờ.
“Thiết kế của chúng tôi thật sự vượt trội. Victa mở ra tiềm năng thay đổi lớn về lựa chọn chiến thuật và chiến lược trong hàng hải cũng như các chiến dịch đặc biệt”, theo chuyên gia Tim Chicken tại hãng SubSea Craft chế tạo tàu.

Tàu được thả xuống biển bằng trực thăng

Ảnh chụp màn hình Sputnik

Tàu cần 2 người vận hành và có thể mang theo đến 6 biệt kích, tất cả đều buộc phải mặc đồ lặn vì buồng lái chìm trong nước để họ có thể bơi ra bên ngoài.
Victa có thể lặn sâu 30 m và có phạm vi hoạt động khoảng 460 km. Tàu có thể được chở bằng trực thăng hoặc gắn vào thân tàu ngầm của hải quân.
Dự kiến tàu sẽ được điều động để bảo vệ tàu thuyền của Anh ở vùng Vịnh. “Kẻ thù sẽ không thể nghe hay thấy chúng tôi đến. Trong bối cảnh đang có mối đe dọa đối với các tàu Anh ở vịnh Hormuz, con tàu này đến rất đúng lúc”, theo một nguồn tin Hải quân Anh.

Tàu có thể chứa trong thân máy bay vận tải

Ảnh chụp màn hình Sputnik

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.