Hải quân Mỹ khoe cảnh tên lửa, ngư lôi đánh gãy đôi chiến hạm trên biển

La Vi
La Vi
26/08/2021 20:20 GMT+7

Hải quân cùng thủy quân lục chiến vừa hợp lực tấn công tàu hộ vệ Ingraham bằng nhiều tên lửa và bom dẫn đường, trước khi ngư lôi Mk 48 phá con tàu vỡ làm đôi, trong một cuột diễn tập đánh chìm tàu (SINKEX).

Dĩ nhiên, USS Ingraham là một chiến hạm đã bị loại biên, và cuộc bắn phá này nằm trong Cuộc tập trận Quy mô lớn (LSE) 2021, diễn ra từ ngày 2-16.8. 

USS Ingraham bị ngư lôi Mk 48 đánh vỡ đôi và chìm dần.

Chụp màn hình clip

Video của hải quân Mỹ cho thấy các loại vũ khí khác nhau được sử dụng trong cuộc diễn tập, bao gồm máy bay tuần thám P-8A Poseidon, máy bay chiến đấu F/A-18 trang bị tên lửa diệt hạm AGM-84D và bom lượn AGM-154 JSOW, tàu USS Chicago mang tên lửa UGM-84D Harpoon, hệ thống tự động NMESIS phóng tên lửa hành trình tàng hình NSM. 
Theo hải quân Mỹ, tàu ngầm USS Chicago cũng sử dụng một ngư lôi hạng nặng Mark 48. Các máy bay chiến đấu F-35C cất cánh từ tàu sân bay USS Carl Vinson cũng tham gia ném bom dẫn đường bằng laser Paveway. 
Phần thứ hai của video cho thấy hình ảnh nhiều tên lửa được bắn vào tàu USS Ingraham. Một loại vũ khí nhỏ hơn, có thể là JSOW hoặc Paveway đã tấn công vào giữa chiến hạm, trước khi tên lửa đâm vào đuôi tàu. 
Ngư lôi Mk 48 sau đó đâm vào mạn tàu USS Ingraham, khiến sống tàu bị gãy và chìm dần xuống biển. 

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Ingraham.

Hải quân Mỹ

USS Ingraham là khinh hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Oliver Hazard Perry cuối cùng được Mỹ chế tạo. Tàu đã ngừng hoạt động vào ngày 30.1.2015. 
LSE được diễn ra nhằm hỗ trợ hải quân và thủy quân lục chiến thử nghiệm và hoàn thiện các khái niệm tác chiến phân tán mới. 
SINKEX tập trung vào việc chứng minh các khả năng tấn công hàng hải tầm xa khác nhau mà cả hai lực lượng đều có hoặc đang trong quá trình hoàn thiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.